Thời sự - Chính trị

Có thêm 656 trẻ được nhận đỡ đầu qua Chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Hội LHPN phát động

13:38, 10/01/2024

Sáng 10/1, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức tổng kết công tác Hội, phong trào phụ nữ năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Tới dự có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2023, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã triển khai các hoạt động theo hướng chuyên sâu, lồng ghép phong trào thi đua, các nhiệm vụ trọng tâm của Hội vào nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch đã góp phần vun đắp các giá trị gia đình Việt Nam” gắn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, phong trào thi đua “Dân vận khéo” với các hoạt động thiết thực. Chương trình “Mẹ đỡ đầu” tiếp tục được đẩy mạnh, trong năm, đã có thêm 656 trẻ được nhận đỡ đầu, nâng tổng số  gần 1.800 trẻ được nhận đỡ đầu cho đến nay. Nhiều cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện chương trình đã tạo nguồn lực hỗ trợ trẻ với tổng trị giá trên 11tỷ đồng.  

Các cấp hội cũng luôn đồng hành, hỗ trợ khuyến khích các hội viên mạnh dạn khởi nghiệp, phát triển kinh tế gia đình…

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Phó Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy  Hoàng Nghĩa Hiếu biểu dương và chúc mừng những kết quả đạt được của các cấp Hội phụ nữ trong năm 2023. Bên cạnh phương hướng, giải pháp đã nêu, Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp hội thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp phụ nữ phù hợp với nhu cầu thực tiễn; Tiếp tục xây dựng, nhân rộng, lan tỏa các mô hình trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị gắn với nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn ở từng địa phương, đặc trưng vùng miền, tập quán; Xây dựng người phụ nữ Nghệ An phát triển toàn diện, đậm đà bản sắc dân tộc vùng miền, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới; Quan tâm chăm lo đời sống hội viên tạo điều kiện cho các hội viên tự vươn lên, khẳng định mình…

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Nghĩa Hiếu trao Bằng khen cho Hội LHPN tỉnh.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long trao cờ thi đua cho Hội.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long trao bằng công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho bà Hoàng Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh.
Trao bằng khen cho các cá nhân, tập thể.

 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện