Thời sự - Chính trị

Lãnh đạo tỉnh dự lễ giao, nhận quân tại các địa phương

12:32, 26/02/2024
Trong không khí tưng bừng, rộn rã của Ngày hội tòng quân, sáng 26/2, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự lễ giao quân, động viên tân binh lên đường nhập ngũ tại các địa phương trong tỉnh.

* Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự lễ giao, nhận quân tại huyện Thanh Chương.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình dự lễ giao, nhận quân tại huyện Thanh Chương.
Năm 2024, Thanh Chương có 315 thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Năm 2024, Thanh Chương có 315 thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Trong đó có  290  thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự và 25 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an, giao cho 6 đơn vị gồm: Trung đoàn 3, Trung đoàn 335, Lữ đoàn 113, BCH quân sự tỉnh, Biên phòng Nghệ an và Bộ Công an.

Đồng chí Nguyễn Hải Dương - Bí thư Huyện uỷ thắp lửa truyền thống
Đồng chí Trình Văn Nhã - Chủ tịch UBND huyện đánh trống giao quân.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Nam Đình - Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã tặng hoa các đơn vị nhận quân; Gặp gỡ, thăm hỏi, động viên các tân binh trước lúc lên đường nhận nhiệm vụ. Đồng chí chúc các tâb binh luôn mạnh khoẻ và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình tặng hoa động viên các tân binh lên đường nhập ngũ.
Lãnh đạo huyện Thanh Chương động viên các tân binh trước giờ lên đường nhận nhiệm vụ.

Hữu Thịnh

* Tham dự lễ giao nhận quân tại huyện Hưng Nguyên có đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Quang cảnh buổi lễ.
Quang cảnh buổi lễ.

Năm 2024, huyện Hưng Nguyên được giao chỉ tiêu tuyển chọn 140 thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ.

Đồng chí Nguyễn Trường Giang - Bí thư Huyện ủy Hưng Nguyên thực hiện nghi thức thắp lửa truyền thống
Đồng chí Lê Phạm Hùng - Chủ tịch UBND huyện đánh trống khai hội giao nhận quân.

Nhờ làm tốt các bước theo đúng quy trình và có sự chuẩn bị chu đáo nên lễ giao nhận quân năm 2024 huyện Hưng Nguyên đã diễn ra nhanh gọn nhưng ấm tình quân dân, bảo đảm tuyệt đối an toàn, đúng thời gian qui định và thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hương tặng qua động viên các tân binh.
Lãnh đạo huyện Hưng Nguyên tặng hoa động viên các tân binh.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện Hưng Nguyên tặng hoa các đơn vị, tân binh trước giờ lên đường.

Trung tâm VHTT&TT Hưng Nguyên

* Huyện Nghi Lộc tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2024, tiễn chân các thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự, công an. Dự lễ giao, nhận quân có đồng chí Võ Thị Minh Sinh - ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Nghệ An.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh tặng hoa động các tân binh.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh tặng hoa động các tân binh.
Lãnh đạo huyện Nghi Lộc động viên các tân binh trước giờ lên đường nhập ngũ.
Lãnh đạo huyện Nghi Lộc động viên các tân binh trước giờ lên đường nhập ngũ.

Trong đợt tuyển quân lần này, huyện Nghi Lộc có 187 thanh niên lên đường nhập ngũ. Nhờ làm tốt các khâu chuẩn bị nên chất lượng thanh niên trúng tuyển Nghĩa vụ Quân sự và Công an năm 2024 của huyện đã được nâng cao về trình độ học vấn cũng như về sức khỏe.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện Nghi Lộc tặng hoa động viên các tân binh.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện Nghi Lộc tặng hoa động viên các tân binh.

Dịp này lãnh đạo tỉnh và huyện đã tặng hoa, quà và chúc các thanh niên nhập ngũ sức khỏe, tự tin, hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Người thân lưu luyến chia tay con em lên đường thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.
Người thân lưu luyến chia tay con em lên đường thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

Trần Hoa

* Tới dự lễ giao nhận quân năm 2024 tại huyện Nam Đàn có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh dự lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh dự lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn.

Đợt giao quân lần này, toàn huyện Nam Đàn có 182 thanh niên lên đường tòng quân thực hiện nghĩa vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, trong đó có 166 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, 16 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an.

Quang cảnh lễ giao, nhận quân
Quang cảnh lễ giao, nhận quân

Các tân binh phân bổ về các đơn vị: Sư đoàn 341/ Quân khu 4; Sư đoàn Phòng không Hà Nội thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân; Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An.

Hồng Sương 

* Đồng chí Bùi Thanh An - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An dự lễ giao, nhận quân tại huyện Yên Thành.

Dự lễ có đồng chí Bùi Thanh An - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Lê Anh Tuấn - Chủ nhiệm chính trị, Bộ CHQS tỉnh và lãnh đạo huyện Yên Thành.
Dự lễ có đồng chí Bùi Thanh An - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Lê Anh Tuấn - Chủ nhiệm chính trị, Bộ CHQS tỉnh và lãnh đạo huyện Yên Thành.

Năm 2024, theo chỉ tiêu được giao, toàn huyện Yên Thành có 290 thanh niên đủ tiêu chuẩn chính trị, trình độ văn hóa, phẩm chất đạo đức, sức khỏe (trong đó tham gia nhập ngũ nghĩa vụ quân sự là 270 thanh niên, tham gia nghĩa vụ Công an 20 thanh niên). Các tân binh biên chế vào các đơn vị: Trung đoàn 335 - Sư đoàn 324; Trung đoàn 3- Sư đoàn 324 (Quân khu 4); Trung đoàn 764 (Bộ CHQS tỉnh) và Công an Nghệ An.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An tặng hoa động viên các tân binh.
Lãnh đạo huyện Yên Thành tặng hoa động viên các tân binh

Tại lễ giao quân,  đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện Bộ CHQS tỉnh Nghệ An và lãnh đạo huyện Yên Thành đã gửi gắm niềm tin, tặng hoa chúc mừng 290 tân binh yên tâm lên đường làm nhiệm vụ, góp phần xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Công an Nhân dân Việt Nam ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng với yêu cầu trong tình hình mới.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện Yên Thành tặng hoa động viên các tân binh trước giờ lên đường nhập ngũ.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện Yên Thành tặng hoa động viên các tân binh trước giờ lên đường nhập ngũ.

Trung tâm VHTT&TT Yên Thành

Ngày hội giao nhận quân tại Thái Hòa có sự tham gia của đồng chí Hồ Lê Ngọc - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy. 

Các đại biểu dự lễ giao, nhận quân.
Các đại biểu dự lễ giao, nhận quân.

Đợt này, thị xã Thái Hòa có 71 tân binh lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và 8 tân binh thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân.  Năm nay, Thái Hòa ghi nhận hàng chục lá đơn tình nguyện nhập ngũ. 

Quang cảnh buổi lễ.
Quang cảnh buổi lễ.

Để đảm bảo số lượng và chất lượng tân binh, ngay từ những bước đầu tiên của công tác tuyển quân, cấp ủy, chính quyền các cấp tại Thái Hòa, đặc biệt là cơ quan tham mưu BCHQS thị xã đã tiến hành 1 cách chặt chẽ. Nhờ đó, số tân binh có sức khỏe loại 1 và loại 2 đạt trên 66%. 

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo thị xã tặng hoa các tân binh.
Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo thị xã tặng hoa các tân binh.

Hải Yến - Hoàng Long

* Đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ dự lễ giao nhận quân tại huyện Quỳ Hợp. 

 
Lãnh đạo huyện Quỳ Hợp thực hiện nghi thức thắp lửa truyền thống và đánh trống tại buổi lễ.
Lãnh đạo tỉnh và huyện Quỳ Hợp tặng hoa các đơn vị giao nhận quân.

Trong đợt giao quân năm 2024, huyện Qùy Hợp đã hoàn thành đủ số lượng, đúng chỉ tiêu trên giao. 100% tân binh có đủ sức khoẻ, chất lượng đầu vào của thanh niên khám tuyển năm nay khá đồng đều kể cả trình độ học vấn và thể lực. 

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Ngọc Kim Nam tặng quà động viên các tân binh trước giờ lên đường.
Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Ngọc Kim Nam tặng quà động viên các tân binh trước giờ lên đường.

190 tân binh của huyện Qùy Hợp năm nay được bàn giao về đơn vị Tổng Cục Hậu cần; Sư đoàn Bộ binh 968; Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Công an tỉnh, Trung đoàn 764 - Bộ CHQS tỉnh. 

 
 
Lãnh đạo huyện, các phòng ban huyện tặng quà động viên các tân binh.

Thu Hường

Tới dự và động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ tại huyện Quế Phong có đồng chí Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. 

 
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi động viên các tân binh trước giờ lên đường.

Năm 2024, huyện Quế Phong được giao chỉ tiêu chính thức tuyển 110 đồng chí tham gia lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam gồm 3 đầu mối nhận quân: Sư đoàn 341, Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và 8 đồng chí tham gia lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam. 

Năm 2024, huyện Quế Phong được giao chỉ tiêu chính thức tuyển 110 thanh niên nhập ngũ.
Năm 2024, huyện Quế Phong được giao chỉ tiêu chính thức tuyển 110 thanh niên nhập ngũ.

Thuý Hằng - Đình Đức

* Tại huyện Nghĩa Đàn, đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự lễ giao nhận quân năm 2024.  

Quang cảnh buổi lễ.
Quang cảnh buổi lễ.

Trong không khí náo nức của ngày hội tòng quân, 163 thanh niên ưu tú của huyện Nghĩa Đàn đã thể hiện quyết tâm sẽ cống hiến hết mình, phát huy truyền thống anh hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đáp ứng lòng mong đợi của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ và các đồng chí lãnh đạo huyện tặng hoa các đơn vị giao nhận quân.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện Nghĩa Đàn tặng quà động viên các tân binh.

Minh Thái - Đức Anh

* Đồng chí Bùi Đình Long - Phó chủ tịch UBND tỉnh dự lễ giao nhận quân tại huyện Diễn Châu. 

Các đại biểu dự buổi lễ.
Các đại biểu dự buổi lễ.

Năm 2024, huyện Diễn Châu gọi 317 công dân nhập ngũ vào Quân đội và tham gia nghĩa vụ Công an Nhân dân. Về trình độ, có 16 thanh niên có trình độ Đại học, Cao đẳng và có 1 đảng viên. 

Quang cảnh buổi lễ.
Quang cảnh buổi lễ.

Các tân binh Diễn Châu được giao cho 5 đơn vị nhận quân gồm: Lữ đoàn 101 Hải Quân, Binh chủng Tăng thiết giáp, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Biên phòng Nghệ An và Công an Nghệ An. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long cùng lãnh đạo huyện tặng hoa, quà cho các đơn vị nhận quân và động viên các tân binh trước giờ lên đường nhập ngũ.
Lãnh đạo huyện Diễn Châu tặng hoa các đơn vị nhận quân và các tân binh.

Trung tâm VHTT&TT Diễn Châu

* Tham dự lễ giao, nhận quân năm 2024 huyện Quỳ Châu có đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy.

Quang cảnh buổi lễ.
Quang cảnh buổi lễ.
Lãnh đạo huyện thực hiện nghi thức đốt lửa truyền thống tại buổi lễ.
Lãnh đạo huyện thực hiện nghi thức đốt lửa truyền thống tại buổi lễ.

Năm nay, huyện Quỳ Châu có 97 tân binh lên đường nhập ngũ. Trong số này có 8 tân binh tham gia nghĩa vụ Công an Nhân dân và 89 tân binh tham gia nghĩa vụ quân sự. 

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Trọng Hoàng cùng lãnh đạo huyện tặng hoa động viên các tân binh.
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Trọng Hoàng cùng lãnh đạo huyện tặng hoa động viên các tân binh.

Các đơn vị nhận quân gồm: Sư đoàn 968, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Lữ đoàn 72 Binh chủng công binh.

Hà Thảo

* Tham dự buổi lễ giao nhận quân tại thị xã Hoàng Mai có đồng chí Thái Thị An Chung - Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Lãnh đạo thị xã Hoàng Mai thực hiện nghi thức thắp lửa tại buổi lễ.
Lãnh đạo thị xã Hoàng Mai thực hiện nghi thức thắp lửa tại buổi lễ.

Trong năm 2024, thị xã Hoàng Mai được tỉnh giao chỉ tiêu 107 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự. Trong đó Quân sự là 95 thanh niên, Công an 12 thanh niên. Các đơn vị nhận quân gồm: Trung đoàn 764 Bộ chỉ huy Quân sự Tỉnh Nghệ An, Sư đoàn 968 Quân Khu 4, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh. 

Quang cảnh buổi lễ.
Quang cảnh buổi lễ.

100% thanh niên đều có sức khỏe tốt, tinh thần thoải mái, được giáo dục lý tưởng cách mạng hăng hái lên đường nhập ngũ. Nhờ làm tốt công tác tuyển quân nên chất lượng thanh niên năm nay khá cao trong đó có 3 đại học, 43 tốt nghiệp cấp 3, còn lại là tốt nghiệp cấp 2. Đặc biệt có nhiều thanh niên viết đơn tình nguyện và 5 thanh niên là giáo dân tham gia nghĩa vụ quân sự. 

Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thái Thị An Chung tặng qua các đơn vị nhận quân và các tân binh trước giờ lên đường.
Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thái Thị An Chung tặng qua các đơn vị nhận quân và các tân binh trước giờ lên đường.

Bích Hường

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện