Thời sự - Chính trị

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra, đốc thúc tiến độ 2 dự án hạ tầng trọng điểm, chiến lược

14:50, 17/02/2024
Sáng 17/2, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra tiến độ các dự án trọng điểm quốc gia trên địa bàn 3 tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Đi cùng đoàn có các đồng chí Uỷ viên TW Đảng: Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Công Thương; Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Đặng Quốc Khánh, Bộ Trưởng bộ Tài Nguyên và Môi trường. Lãnh đạo các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình.
 Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trao đổi với lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia.

Tại hiện trường thi công móng cột vị trí 345 dự án đường dây 500KV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu thuộc xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn, Phó Thủ tướng đặc biệt quan tâm đến tiến độ thi công, sự vào cuộc hỗ trợ từ địa phương. Dự án đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu và Quỳnh Lưu – Thanh Hoá có tổng tuyến đường dây đi qua địa bàn Nghệ An gần 100km với 202 vị trí móng cột.

 Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị tại các vị trí thi công, chính quyền địa phương phải tích cực hỗ trợ, coi đây là công trình của mình.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị tại các vị trí thi công, chính quyền địa phương phải tích cực hỗ trợ, coi đây là công trình của mình. Đường dây này được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phải hoàn thành vào tháng 6/2024, để tăng cung ứng điện cho miền Bắc, tránh tình trạng thiếu điện cục bộ như thời điểm đầu hè năm 2023.

Công nhân đang thi công móng cột điện 500kV. 

Phó Thủ tướng hoan nghênh công trình đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng: “chỉ bàn làm, không bàn lùi, vượt nắng thắng mưa, ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương, thi công 3 ca, 4 kíp, làm việc xuyên lễ, xuyên Tết”. Nghệ An hiện còn 39 vị trí thi công móng cột của dự án 500kV đang vướng mắc về thủ tục chuyển đổi đất rừng. Vấn đề này địa phương đã cam kết sẽ có chỉ đạo sớm nhất để tháo gỡ. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh: Mặc dù đây là công trình cấp bách, nhưng thi công phải lưu ý chất lượng, an toàn, môi trường; quá trình triển khai phải linh hoạt. Tại công trường, Phó Thủ tướng đã tặng quà, mừng tuổi động viên kỹ sư, công nhân. 

 Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và đoàn công tác Chính phủ trao tặng quà của Thủ tướng Chính phủ cho cán bộ, nhân viên thực hiện dự án đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu.

Kiểm tra dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt tại vị trí nút giao với Quốc lộ 46B, Phó Thủ tướng ghi nhận sự nỗ lực của các nhà thầu đã vượt qua rất nhiều khó khăn để thi công nhằm đảm bảo đưa công trình về đích đúng dịp 30/4 này. Với giá trị sản lượng thi công hiện đạt hơn 6.000 tỷ đồng(tương đương trên 70% giá trị hợp đồng dự án), 100% mặt bằng đã được bàn giao… Phó Thủ tướng yêu cầu các công ty sẽ phải thực hiện thật nghiêm ý kiến chỉ đạo về tiến độ của Thủ tướng Chính phủ. Nhưng tiến độ đồng thời phải đi cùng với chất lượng.

Phó Thủ tướng trao đổi với các đơn vị thi công dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt.

Đồng tình và ghi nhận những đề xuất của các nhà đầu tư và địa phương về việc đầu tư ngay nhánh trái hầm Thần Vũ; công tác hoàn thuế cho doanh nghiệp; xây dựng thêm các nút giao để mở ra không gian phát triển mới, phát huy tối đa hiệu quả dự án …Phó Thủ tướng đề nghị các chủ thể nghiên cứu kỹ lưỡng, tính toán hiệu quả tổng thể và báo cáo cụ thể hơn sau chuyến đi thực tế.

Công trình đang thi công tại nút giao với Quốc lộ 46B.

Ủng hộ việc mở ra những kênh, tuyến kết nối để khai thác không gian mới nhưng Phó Thủ tướng cũng lưu ý các yêu cầu về kỹ, mỹ thuật. Đó là thiết kế, tạo cảnh quan phải đẹp, đảm bảo các yêu cầu về tác động môi trường. Tại đây, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cũng đã tặng quà, động viên, thăm hỏi cán bộ, công nhân, người lao động trên công trường.

 Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trao tặng quà của Thủ tướng Chính phủ cho  cán bộ, công nhân đang thi công đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt. 

Và cũng như đường dây 500 kV, với các dự án cao tốc Diễn Châu-Bãi Vọt, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương, đơn vị... tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả theo đúng tinh thần Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo: “chỉ bàn làm, không bàn lùi, ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương, vượt nắng, thắng mưa, làm việc 3 ca, 4 kíp, xuyên lễ, xuyên Tết”.

Xuân Hướng – Cảnh Toàn  

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện