Trong tỉnh

Ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn, thiên tai khu vực Bắc Trung bộ

11:05, 22/07/2020
Sáng 22/7, Bộ NN&PTNT phối hợp cùng tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị tăng cường công tác ứng phó với hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn và phòng chống thiên tai khu vực Bắc Trung bộ. 
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Các đồng chí: Nguyễn Xuân Cường - Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT; Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đồng chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Xuân Cường - Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT phát biểu tại hội nghị.

Biến đổi khí hậu đang diễn ra rất gay gắt, nhất là 5 năm gần đây. Khẳng định điều này, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh: những hiện tượng thời tiết dị thường, hậu quả của biến đổi khí hậu xảy ra còn nhanh hơn cả những kịch bản ứng phó mới nhất mà quốc tế cũng như Việt Nam dự báo. Đặc trưng riêng của khu vực Bắc Trung bộ: “hạn thì rất hạn mà úng cũng rất úng”, vì vậy, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường yêu cầu hội nghị lần này ngoài tập trung thảo luận các giải pháp chống hạn, thiếu nước, đồng thời phải bàn các giải pháp chủ động chống úng, chống lũ trong thời gian sắp tới.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý: Nghệ An sẽ luôn giữ tâm thế sẵn sàng ứng phó với hạn hán tiếp theo khi không có mưa và phòng chống lũ lụt tới đây.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý chia sẻ: Trong 6 tháng đầu năm 2020 mặc dù đại dịch Covid-19 ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế toàn cầu cũng như Việt Nam và Nghệ An. Tuy nhiên, nông nghiệp của tỉnh vẫn có bước phát triển với tốc độ tăng trưởng xấp xỉ 5%. Chính nông nghiệp là trụ đỡ cho nền kinh tế Nghệ An, góp phần ổn định đời sống dân sinh khu vực nông thôn chiếm 83% dân số, là cơ sở để ổn định phát triển kinh tế tỉnh nhà. Nghệ An cũng như các tỉnh Bắc Trung bộ đang phải trải qua một năm với thời tiết rất đặc thù, dự báo tình hình sản xuất nông nghiệp sẽ gặp thách thức, khó khăn rất lớn trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đánh giá cao tính sâu sát, kịp thời của hội nghị do Bộ NN&PTNT chủ trì. Nghệ An cũng sẽ luôn giữ tâm thế sẵn sàng ứng phó với hạn hán tiếp theo khi không có mưa và cho công tác phòng chống lũ lụt tới đây.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu trình bày tham luận tại hội nghị.

Đến thời điểm hiện tại, trong 325.000 ha lúa mùa, hè thu của cả vùng Bắc Trung bộ chính thức đã có 26.000 ha bị hạn, thiếu nước, một nửa trong số đó có nguy cơ mất trắng nếu tiếp tục không có mưa. Trước mắt, hội nghị thống nhất: bằng các giải pháp, phải ứng phó ngay với diện tích hạn này. Cụ thể: bơm cưỡng bức, chia sẻ nguồn nước, khơi thông thủy lợi nội đồng, tăng cường trạm bơm dã chiến…để giữ cục diện.

 

Tại hội nghị cũng đã có những tham luận nhận diện để sắp tới có các giải pháp căn cốt thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong đó, đề xuất các công trình; giải pháp vận hành liên hồ chứa; các hoạt động thích ứng mềm và tái cơ cấu kinh tế, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp. Các địa phương trong khu vực Bắc Trung bộ bên cạnh chia sẻ tình hình hiện tại cũng đã kiến nghị, đề xuất các chính sách đề nghị Bộ NN&PTNT và Chính phủ hỗ trợ để chủ động trong công tác ứng phó với biến đổi khí hậu./.

Xuân Hướng - Cảnh Toàn

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện