Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Mong muốn Nhật Bản quan tâm cải thiện tiền lương cho lao động Việt Nam ở Nhật Bản

17:39, 26/04/2019
Nằm trong chương trình thăm và làm việc tại Nghệ An, sáng nay (26/4) đoàn công tác đại sứ quán Nhật bản do bà Chuman Ai - Bí thư thứ hai Đại sứ quán Nhật Bản tại VN làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Lao động thương binh và xã hội, sở giáo dục - đào tạo và trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Làm việc với Sở LĐTB và XH, đoàn công tác Nhật Bản cung cấp những thông tin về cơ hội du học và làm việc tại Nhật bản. Đặc biệt hiện nay, Nhật bản có 3 chương trình làm việc gồm: thực tập sinh kỹ năng, kỹ năng đặc định và kỹ sư. Đây là cơ hội tốt để lao động Việt Nam có điều kiện làm việc lâu dài tại đất nước mặt trời mọc.

Buổi làm việc với sở Lao động thương binh và xã hội.
Buổi làm việc giữa đoàn công tác đại sứ Nhật Bản với sở Lao động thương binh và xã hội.

Trao đổi tại buổi làm việc các thành viên cũng đặt ra nhiều vấn đề về thực trạng hiện nay như: học sinh VN đi du học nhưng  không xác định  được mục  tiêu chính là  học tập mà chủ yếu là lao động kiếm tiền; 1 số  công ty XKLĐ; công ty du học không minh bạch trong cung cấp các thông tin; thu kinh phí cao hơn quy định của Bộ LĐTB và XH … gây trở ngại cho người lao động, học sinh, sinh viên. ...

Lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tặng quà lưu niệm cho các thành viên đoàn công tác.
Lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tặng quà lưu niệm cho các thành viên đoàn công tác.

Bên cạnh đó, Sở LĐ TB cũng đề xuất với đoàn 1 số  vấn đề  như: ưu tiên tiếp nhận lao động có tay nghề cao, lao động sau khi hết hạn về nước làm việc trong các doanh nghiệp tại VN; cần cải thiện tiền lương và thu nhập cho người lao động; quan tâm về nhà ở; an sinh phúc lợi xã hội; tạo điều kiện hỗ trợ cho các doanh nghiệp VN kết nối với các công ty của Nhật Bản nhằm khai thác các đơn hàng để đưa người lao động Việt Nam sang làm việc…

Đại diện Ban giám hiệu trường THPT Chuyên Phan Bội châu tiếp đoàn đại sứ Nhật Bản.
Đại diện Ban giám hiệu trường THPT Chuyên Phan Bội châu tiếp đoàn đại sứ Nhật Bản.

Thăm và làm việc tại trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, Đoàn công tác đại sứ quán Nhật Bản đã thông tin các điều kiện chính sách mới nhất về du học. Sở GD-ĐT, trường THPT chuyên PBC mong muốn Nhật bản hỗ trợ  nhà trường trong việc  bố trí  giáo viên dạy tiếng Nhật cho trường, cũng như  đẩy mạnh việc du học tại đất nước Nhật Bản.

Vào chiều 26/4, đã diễn ra hội thảo cung cấp  thông tin chính thức về du học và làm việc ở Nhật Bản.  

Toàn cảnh hội thảo.
Toàn cảnh hội thảo.

Hiện nay đi du học, làm việc tại các quốc giá phát triển, trong đó có Nhật Bản đang là xu hướng  lựa chọn của giới trẻ. Vì vậy rất đông học sinh THPT trên địa bàn thành phố và  khu vực phụ cận đã tham gia. 

Các đồng chí chủ trì hội thảo.
Các đồng chí chủ trì hội thảo.

Tại hội thảo đại diện đại sứ quán đã cung cấp những thông tin, điều kiện cần thiết; cách đăng ký; chi phí; chính sách học bổng, tư cách lưu trú tại Nhật Bản; cũng như lưu ý cho các em những khó khăn mà du học sinh gặp phải khi đi du học.

Tại hội thảo đại diện đại sứ quán đã cung cấp những thông tin, điều kiện cần thiết; cách đăng ký; chi phí; chính sách học bổng, tư cách lưu trú tại Nhật Bản; cũng như lưu ý cho các em những khó khăn mà du học sinh gặp phải khi đi du học.
Tại hội thảo đại diện đại sứ quán đã cung cấp những thông tin, điều kiện cần thiết; cách đăng ký; chi phí; chính sách học bổng, tư cách lưu trú tại Nhật Bản; cũng như lưu ý cho các em những khó khăn mà du học sinh gặp phải khi đi du học.

Thanh Hà - Cảnh Hồng