Tin tức - Sự kiện

Tiếp tục triển khai các biện pháp chống dịch, chú trọng bảo đảm sức khỏe cho bộ đội

19:56, 22/04/2020
Tiếp tục chương trình làm việc tại tỉnh Nghệ An, ngày 22/4, Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP cùng đoàn công tác của Bộ Tư lệnh BĐBP đã kiểm tra nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid -19 tại Đồn Biên phòng Tam Hợp, BĐBP Nghệ An. 
. Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng và đoàn công tác thăm đồn Biên phòng Tam Hợp.

Đồn Biên phòng Tam Hợp có nhiệm vụ quản lý đoạn biên giới dài trên 14,828 km và địa bàn xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Định cư trên địa bàn xã Tam Hợp gồm có 508 hộ/2.404 khẩu thuộc 5 dân tộc Kinh, Thái, Mông và Tày Pọong đời sống còn nhiều khó khăn. Trong thời gian qua, Đồn Biên phòng Tam Hợp luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. 

Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng kiểm tra chốt phòng chống dịch COVID -19 số 2 đồn BP Tam Hợp.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Tam Hợp đã quán triệt, yêu cầu cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghiêm các chỉ đạo của cấp trên. Đồng thời khẩn trương phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống sự lây lan của dịch vào địa bàn.

 

Đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương thành lập 1 chốt chặn kiểm soát người, phương tiện ra vào địa bàn dân cư, triển khai 2 chốt chặn trên biên giới ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép. Đồng thời cử cán bộ, chiến sĩ bám địa bàn tuyên truyền vận động để nhân dân nắm rõ tác hại cũng như các biện pháp phòng, chống dịch.

Thiếu tướng Đỗ Danh Vương tặng quà cho cán bộ và nhân dân xã Tam Hợp và đồn Biên phòng Tam Hợp.

Làm việc với Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Tam Hợp và chính quyền địa phương, Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng khẳng định trong thời gian qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Quốc phòng toàn lực lượng BĐBP đã triển khai các biện pháp quyết liệt phòng chống dịch có hiệu quả. Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng đánh giá cao sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Hợp, chính quyền và nhân dân địa phương trong việc triển khai nhiệm vụ, biện pháp phòng, chống dịch.

Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng chỉ đạo lực lượng tại điểm chốt số 2 đồn BP Tam Hợp tăng cường tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh địa bàn, phòng chống dịch COVID-19.

Trên cơ sở đó, đồng chí Chính ủy BĐBP yêu cầu Ban chỉ huy Đồn Biên phòng Tam Hợp cần quán triệt để cán bộ, chiến sĩ tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của cấp trên và chính quyền địa phương, không được lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống dịch. Qúa trình triển khai nhiệm vụ phải luôn chú trọng chăm lo sức khỏe, đời sống cho bộ đội.

Thiếu tướng Đỗ Danh Vương tặng quà điểm chốt số 2 thuộc đồn BP Tam Hợp.

Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng cùng đoàn công tác đã có trực tiếp thăm hỏi, động viên, tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ các lực lượng thực hiện nhiệm vụ chốt chặn biên giới.

Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng và đoàn công tác thắp hương tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ Và Bá Giải.

Cũng tại Đồn Biên phòng Tam Hợp, Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng cùng đoàn công tác đã dâng hương tại đài tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Và Bá Giải, cán bộ Đồn Biên phòng Tam Hợp đã anh dũng hi sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.  

Hội phụ nữ Bộ đội Biên phòng Nghệ An tặng quà tổ chốt số 2 đồn Biên phòng Tam Hợp.

Dịp này, Thiếu Tướng Đỗ Danh Vượng đã tặng quà cho cấp ủy chính quyền địa phương xã Tam Hợp và Đồn Biên phòng Tam Hợp.
Trước đó, đoàn công tác đã thăm, tặng quà chính quyền và nhân dân huyện Tương Dương và xã Tam Hợp. 

Hải Thượng

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện