Tin tức - Sự kiện

Quan tâm giúp đỡ hội viên phụ nữ dân tộc Khơ Mú thoát nghèo

17:29, 22/03/2021
Đó là quyết tâm của hội liên hiệp phụ nữ xã Yên Na huyện Tương Dương tại đại hội, đại biểu hội phụ nữ khóa XXI nhiệm kỳ 2016-2021, diễn ra vào hôm nay (22/3). Đây là đơn vị được Hội liên hiệp phụ nữ huyện Tương Dương chọn làm điểm tổ chức đại hội. 
Toàn cảnh đại hội.

Hội liên hiệp phụ nữ xã Yên Na hiện có 7 chi hội, với 761 hội viên. Trong đó, hội viên dân tộc Khơ Mú 222 chị em, chiếm 25% hội viên trong toàn xã. Nhiệm kỳ qua, với việc thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động như “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”. Từ sự hỗ trợ của Hội phụ nữ xã, xuất hiện nhiều mô hình nổi bật như: “Dịch vụ mua hàng nông sản” tại bản Yên Sơn, “Nuôi gà thương phẩm” tại bản Na Bón, “Nuôi cá lồng” tại bản Vẽ.. cho thu nhập từ 50-100 triệu đồng/năm.  

Biểu quyết bầu ban chấp hành hội liên hiệp phụ nữ xã Yên Na khóa mới.

Đặc biệt, trong phong trào xây dựng nông thôn mới, hội phụ nữ xã Yên Na đã ủng hộ được 25 triệu đồng cùng 500 ngày công làm đường giao thông nông thôn và các công trình dân sinh khác. Tuy nhiên số hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn xã vẫn còn cao, trong đó chị em dân tộc Khơ Mú chiếm trên 80%.

Trên tinh thần quyết tâm-bình đẳng-phát triển, BCH Hội LHPN xã  khóa XXI với nhiều nhân tố trẻ quyết tâm giúp phụ nữ xã Yên Na thoát nghèo.

Nhiệm kỳ tới, Hội liên hiệp phụ nữ xã Yên Na sẽ chú trọng một số nhiệm vụ trọng tâm, đột phá như: xây dựng tổ chức hội vững mạnh, đa dạng hóa phương thức hoạt động, tập trung xóa đói giảm nghèo cho hội viên, giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn; vận động hội viên nâng cao tính gương mẫu, xóa bỏ tư tưởng trông chờ ỷ lại; đấu tranh với nạn mua, bán phụ nữ, trẻ em, mang thai hộ; xây dựng mô hình kinh tế như trồng keo, nuôi trâu, bò nhốt, vệ sinh môi trường cho các chi hội phụ nữ người dân tộc Khơ Mú.

Đình Tỷ

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện