Văn hoá giải trí

Trò chuyện cuối tuần: Phạm Xuân Cần – Từ ông học Vinh đến nhà Vinh học

21:19, 14/08/2020

21h05 ngày 16/8/2020, trên NTV sẽ là cuộc trao đổi với nhà nghiên cứu lịch sử Phạm Xuân Cần về đô thị Vinh xưa và ký ức trong lòng Vinh nay.

"Cổ mộc trà" là không gian của cuộc trò chuyện với nhà Vinh học Phạm Xuân Cần

Không phải là một người gốc Vinh, nhưng hơn 20 năm qua, ông đã dành một tình yêu lớn cho Vinh xưa – một đô thị có số phận đặc biệt, bi tráng nhưng cũng đầy nghiệt ngã…

Ông Phạm Xuân Cần là người sáng lập trang Vinh xưa với hơn 26.500 thành viên

Vinh xưa rất nhỏ bé, so với bây giờ chưa bằng một phường. Vậy thì Vinh xưa có điều gì đáng phải tiếc nuối?

Ông Phạm Xuân Cần cùng các nhà văn Phạm Ngọc Tiến (áo tím), nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên (áo đen ngoài cùng bên phải) và êkip thực hiện chương trình ra mắt cuốn sách "Vinh trong ký ức" tại trường quay của Đài PTTH Nghệ An

Sự khác biệt trong nghiên cứu Vinh xưa của nhà Vinh học Phạm Xuân Cần là gì?

21h05 ngày 16/8/2020, trên NTV, Trò chuyện cuối tuần: Phạm Xuân Cần – Từ ông học Vinh đến nhà Vinh học.

Lê Trang

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện