Văn hoá giải trí

Thùy Tiên xuất sắc đăng quang Miss Grand International 2021

07:19, 05/12/2021
Đêm chung kết Miss Grand International 2021 khép lại với chiến thắng thuộc về đại diện Việt Nam - Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Cô vượt qua 59 thí sinh để trở thành chủ nhân chiếc vương miện.

Tối 4/12, đêm chung kết Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) 2021 diễn ra tại Thái Lan với sự tranh tài của 60 thí sinh đến từ các quốc gia. Năm nay, Nguyễn Thúc Thùy Tiên là đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi.

Mở màn đêm chung kết, các thí sinh có màn đồng diễn và giới thiệu bản thân. Dù là gương mặt cuối cùng khép lại phần đồng diễn nhưng Thùy Tiên gây ấn tượng bởi màn hô tên ấn tượng.

Sau màn trình diễn của 60 thí sinh, MC đã công bố top 3 "Trang phục dân tộc đẹp nhất" Miss Grand International thuộc về đại diện của các quốc gia: Malaysia, Peru, Angola. Đại diện Việt Nam dù trước đó dẫn đầu top 5 phần thi Quốc phục về lượt bình chọn nhưng không may mắn được xướng tên trong top 3.

Tuy nhiên, ngay sau đó, Thùy Tiên đã được công bố lọt vào top 20 chung cuộc cùng các thí sinh của Ecuador, Australia, Brazil, Costa Rica, Pháp, Malaysia, Ấn Độ, Hà Lan, Indonesia, Đức, Nigeria, Colombia, Myanmar, Tây Ban Nha, Cộng hòa Dominica, Puerto Rico, Venezuela, Nam Phi, Angola.

Thùy Tiên được gọi tên vào top 20. Ảnh: MGI

Bước vào phần thi áo tắm, Thùy Tiên tiếp tục là gương mặt trình diễn cuối cùng. Cô sải bước tự tin, nhún nhảy theo nền nhạc sôi động.

Sau phần thi này, MC đã công bố đại diện Puerto Rico - Vivianie Diaz-Arroyo giành giải "Hoa hậu Áo tắm". Trước đó, Thùy Tiên thắng giải "Thí sinh mặc áo tắm đẹp nhất" do người hâm mộ bình chọn trên mạng xã hội.

Đại diện Việt Nam trong phần trình diễn áo tắm. Ảnh: CMH.
Đại diện Việt Nam trong phần trình diễn áo tắm. Ảnh: CMH.

Sau đó, Top 10 Miss Grand International 2021 cũng chính thức được gọi tên. Không ngoài dự đoán, Thùy Tiên có tên trong top 10 chung cuộc. Các đại diện còn lại bao gồm Campuchia (đặc cách nhờ bình chọn trực tuyến), Venezuela, Ecuador, Indonesia, Tây Ban Nha, Nam Phi, Puerto Rico, Brazil và Ecuador.

Các thí sinh top 10 trở lại sân khấu trong cùng một mẫu váy, thuyết trình về thông điệp "chấm dứt chiến tranh và bạo lực" để chọn ra top 5 của cuộc thi.

Trong phần thuyết trình của mình, đại diện Việt Nam nói: "Hòa bình giống như bầu không khí xung quanh chúng ta. Chúng ta sống với nó mỗi ngày, nghĩ về nó mỗi ngày nhưng đôi khi lại không nghĩ đến việc mình có trách nhiệm phải bảo vệ nền hòa bình. Chúng ta phải đứng lên đấu tranh cho tình yêu và hòa bình

Việc không sống cùng bố mẹ đã dạy tôi tầm quan trọng của tình yêu thương. Ngày hôm nay tôi đứng ở đây để lên tiếng cho những ai đã bị chối bỏ, bị từ chối được yêu thương. Hãy để tình yêu và lòng vị tha trỗi dậy trong bạn để chiến tranh và bạo lực không còn xảy ra nữa".

Cuối phần thi, Thùy Tiên gây ấn tượng khi nói một câu tiếng Thái tặng khán giả chủ nhà và nhận tràng pháo tay cổ vũ.

Thùy Tiên trong phần thi thuyết trình.
Thùy Tiên trong phần thi thuyết trình.

Sau màn hùng biện và trình diễn váy dạ hội, Thùy Tiên cùng đại diện Brazil, Nam Phi, Puerto Rico, Ecuador được xướng tên vào top 5 chung cuộc. 5 thí sinh sẽ góp mặt trong phần thi ứng xử.

Người đẹp Việt Nam trình diễn váy Giấc mơ vương miện. Ảnh: CMH.
Người đẹp Việt Nam trình diễn váy "Giấc mơ vương miện". Ảnh: CMH.
Top 5 Miss Grand International. Ảnh: CMH.
Top 5 Miss Grand International. Ảnh: CMH.

Trong phần thi ứng xử, 5 thí sinh cùng trả lời câu hỏi: "Thế giới hiện tồn tại nhiều vấn đề như nhân quyền, kinh tế, nếu chọn một người để thảo luận về việc thay đổi hiện trạng đó, bạn chọn ai?".

Trả lời cho câu hỏi này, Thùy Tiên cho biết: "Nếu có cơ hội được ngỏ lời với người mà tôi ngưỡng mộ, tôi muốn gửi lời cảm ơn tới người đã sáng chế ra vaccine Astra Zeneca vì cô ấy không cần tới số lợi nhuận dành cho bằng sáng chế. Tôi muốn nói với cô ấy rằng tôi cảm thấy vô cùng biết ơn. Đôi khi chúng ta làm việc tốt mà không cần tới sự ghi công".

Thùy Tiên gửi lời cảm ơn đến người sáng chế ra vaccine AstraZeneca trong phần thi ứng xử. Ảnh: CMH.
Thùy Tiên gửi lời cảm ơn đến người sáng chế ra vaccine AstraZeneca trong phần thi ứng xử. Ảnh: CMH.

Kết quả, danh hiệu Tân Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 thuộc về đại diện Việt Nam - Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Á hậu 1 thuộc về đại diện Ecuador. Á hậu 2 trao cho Brazil. Á hậu 3 là Puerto Rico. Danh hiệu Á hậu 4 là Nam Phi.

Thùy Tiên xuất sắc là Tân Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021. Ảnh: CMH.
Thùy Tiên xuất sắc là Tân Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021. Ảnh: CMH.

Nguyễn Thúc Thùy Tiên, sinh năm 1998. Cô cao 1m7, số đo 3 vòng 82 - 61- 91cm. Thùy Tiên từng vào top 5, đạt danh hiệu "Người đẹp Nhân ái" Hoa hậu Việt Nam 2018 và từng đại diện Việt Nam tham dự Miss International 2019 tại Nhật Bản.

Cô tham dự Miss Grand International 2021 từ ngày 16/11. Trong suốt hành trình dự thi, Thùy Tiên được đánh giá cao về sự tự tin, thân thiện cùng khả năng nói tiếng Anh tốt. Thành tích của Thùy Tiên tại cuộc thi cũng là thành tích cao nhất mà đại diện Việt Nam đạt được tại đấu trường nhan sắc này.

Thuỳ Tiên chụp ảnh ngay sau phút đăng quang. Ảnh: internet
Thuỳ Tiên chụp ảnh ngay sau phút đăng quang. Ảnh: internet

Miss Grand International là cuộc thi sắc đẹp thường niên, có trụ sở tại Thái Lan, tổ chức lần đầu năm 2013. Người đăng quang cuộc thi sẽ đến nhiều nước để truyền thông điệp về "chấm dứt chiến 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện