Văn hoá giải trí

Check-in 5 cánh đồng quạt gió nổi tiếng

09:06, 14/09/2022
Du khách có thể check-in với quạt gió khổng lồ cùng khung cảnh ấn tượng tại Lâm Đồng, Bình Định, Ninh Thuận hay Bình Thuận, Bạc Liêu.
Bình Định: Cánh đồng quạt gió ở Bình Định rộng 122 ha, lắp đặt các tuabin gió lớn nhất Việt Nam. Mỗi trụ cao 114 m, đường kính cánh quạt rộng 132 m, có công suất 3,5 MW. Nhiều năm nay, đây là điểm đến được giới trẻ yêu thích, ghé đến chụp ảnh bình minh huyền ảo hay hoàng hôn thơ mộng. Trong ảnh, sương mây phủ trên cánh đồng quạt gió tạo khung cảnh ấn tượng. Ảnh: Minh Hoàng.
Để ghi lại khung cảnh này, du khách nên đi từ Quy Nhơn, qua cầu Thị Nại theo quốc lộ 19B trên tuyến đường Nhơn Lý - Cát Tiến vào sáng sớm hoặc hoàng hôn. Đoạn đường khá xa, xung quanh ít hàng quán nghỉ chân. Bạn nên mang theo nước, trang phục chống nắng đầy đủ. Ảnh: _im.rot_.
Ninh Thuận: Với diện tích 9,6 ha cùng 16 trụ tuabin, điện gió Đầm Nại là điểm hẹn săn ảnh của nhiều bạn trẻ. Dưới ánh chiều tà, cánh đồng ẩn hiện mờ ảo, điểm nhấn là bầy cừu gặm cỏ, xa xa là đồi núi hùng vĩ. Ảnh: Hà Hiển.
Nếu đi đúng mùa lúa trổ bông, bạn sẽ được chiêm ngưỡng cảnh sắc vàng rực, nên thơ của bức tranh thiên nhiên.Theo nhiều tín đồ du lịch, điện gió Đầm Nại lên hình đẹp nhất khoảng 30 phút trước khi mặt trời lặn hẳn. Ảnh: Hà Hiển.
Bình Thuận: Không chỉ có một, Bình Thuận sở hữu 3 cánh đồng quạt gió ở Tuy Phong, Đại Phong và đảo Phú Quý cho tín đồ du lịch check-in sống ảo. Trong đó, cánh đồng tại Tuy Phong có diện tích lớn, dễ di chuyển nhất. Địa điểm check-in nằm trên quốc lộ 1A, du khách có thể dễ dàng bắt gặp khi đi ngang qua khu vực xã Bình Thạnh. Ảnh: _Phuntn.4_, Tranggjun.
Lâm Đồng: Đồi chè Cầu Đất vốn là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng được nhiều du khách yêu thích tại phố núi nhờ khung cảnh đồi chè bạt ngàn, bao quanh là đồi núi, rừng thông xanh rì. Cuối năm 2021, công trình điện gió được xây dựng, tạo thêm điểm nhấn thu hút du khách tại khu vực này. Địa danh cách trung tâm thành phố khoảng 25 km về phía đông nam. Đường tương đối khó đi, du khách cần kiểm tra kỹ lịch trình nếu muốn đến chụp ảnh, tham quan. Ảnh: Dang Thuy Duong.
Bạc Liêu: Công trình điện gió ở Bạc Liêu là dự án điện gió đầu tiên ở tại Việt Nam với tổng cộng 62 cột tháp cao khoảng 80 m, cánh quạt dài 42 m trải dài trên biển. Khung cảnh nơi đây đẹp nhất vào khung giờ sáng sớm hoặc sau 16h, lúc trời không còn nắng quá gắt. Từ trung tâm thành phố Bạc Liêu, bạn theo đường Cao Văn Lầu đi ra phía biển chừng 20 km sẽ bắt gặp cánh đồng quạt gió. Ảnh: Nguyễn Thanh Tín.

 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện