Y tế

Phân bổ hơn 1,38 triệu liều vaccine phòng COVID-19 để tiêm cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi

07:36, 19/04/2022
Hôm nay (19/4), nhiều tỉnh, thành phố tổ chức tiêm vaccine phòng COVD-19 cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi. Chuyên gia khuyến cáo khi tới các điểm tiêm chủng, cha mẹ cần chia sẻ cụ thể với cán bộ y tế khám sàng lọc về tiền sử bệnh tật, dị ứng, bệnh nền của trẻ (nếu có).

Tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi ngay số vaccine được phân bổ

Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương đã có quyết định phân bổ vaccine phòng COVID-19 đợt 143 gồm 1.382.400 liều vaccine Moderna (tính theo liều 0,25ml) do Chính phủ Úc viện trợ cho trung tâm kiểm soát bệnh tật các tỉnh thành trong cả nước để phục vụ công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi.

Theo quyết định này, TP HCM được phân bổ 193.800 liều, tiếp đến là Hà Nội với 104.000 liều; các tỉnh thành khác như Thanh Hóa được phân bổ 51.000 liều, Nghệ An 48.600 liều, Bình Dương 28.200 liều, Đồng Nai 44.400 liều, Bà Rịa - Vũng Tàu 13.600 liều, Quảng Ninh 24.000 liều...

Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương yêu cầu các đơn vị tiếp nhận vaccine và tổ chức tiêm ngay số vaccine phòng COVID-19 được phân bổ và báo cáo kết quả thực hiện về Cục Y tế dự phòng, các viện vệ sinh dịch tễ/Pasteur và trung tâm kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố theo phân vùng quản lý.

Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi ở Hà Nội.
Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi ở Hà Nội.

Vaccine Moderna phân bổ đợt này rã đông lúc 23h ngày 13/4/2022, tiêm liều lượng 0,25ml mỗi trẻ.

Trước đó, Viện Vệ sinh dịch tễ TW cũng đã phân bổ 921.600 liều vaccine Moderna phòng COVID-19 cho  trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi do Chính phủ Úc viện trợ cho trung tâm kiểm soát bệnh tật các tỉnh thành trong cả nước.

TP HCM và Hà Nội đã tiêm khoảng 78.000 mũi 1 vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi

Từ hôm nay - 19/4, tỉnh Bạc Liêu triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi tại tất cả các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Theo thống kê, ước tính trên địa bàn tỉnh có 105.959 trẻ trong độ tuổi từ 5 - dưới 12 tuổi.

Trước đó, ngày 18/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã phân bổ 6.400 liều vaccine phòng COVID-19 Moderna cho 8 đơn vị thực hiện tiêm ngừa cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi. Theo đó, Bệnh viện Quân dân y được phân bổ 1.200 liều, Trung tâm Y tế TP. Bạc Liêu được 760 liều, Trung tâm Y tế TX. Giá Rai và Trung tâm Y tế các huyện được bổ 740 liều/đơn vị.

Cũng trong hôm nay, Hải Dương tiến hành tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi tại điểm tiêm lưu động Trường THCS Tân Bình (TP Hải Dương). Dự kiến có 158 trẻ khối lớp 6 của trường sẽ được tiêm. Từ điểm tiêm thí điểm đầu tiên này sẽ nhân rộng các điểm khác trong toàn tỉnh.

Việc triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho nhóm trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh sẽ hoàn thành trong quý II/2022. Điểm tiêm chủng cố định được đặt ở 235 trạm y tế và tiêm chủng lưu động ở các trường học. 

Đợt 1 sẽ tiêm cho trẻ học lớp 6, tại điểm tiêm lưu động trường THCS. Đợt 2 tiêm cho trẻ từ lớp 1 đến lớp 5, tại điểm tiêm lưu động trường tiểu học, hạ dần độ tuổi theo chỉ đạo và tiến độ cấp vaccine của Bộ Y tế. Đợt 3 tiêm cho tất cả số trẻ còn lại, tại điểm tiêm cố định.

Những trẻ thận trọng trong tiêm chủng theo qui định được tiêm tại Trung tâm Y tế các huyện, thành phố, thị xã hoặc tại các điểm tiêm chủng của Bệnh viện Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Qua rà soát toàn tỉnh Hải Dương có 134.188 trong tổng số 237.810 trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi đủ điều kiện tiêm vaccine phòng COVID-19.

Tiêm vacine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi tại Quảng Ninh
Tiêm vacine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi tại Quảng Ninh.

Liên quan đến công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 – dưới 12 tuổi, đến nay đã có hàng chục tỉnh, thành triển khai tiêm cho trẻ trong độ tuổi này gồm Quảng Ninh, TP HCM, TP Hà Nội, Hà Nam, Lào Cai, Tuyên Quang, Yên Bái, Bình Dương, Cao Bằng...

Chiều 18/4, tại buổi họp báo về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP HCM, ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC), cho biết trong ngày, Thành phố đã tổ chức tiêm đồng loạt cho trẻ tại các quận, huyện và TP Thủ Đức với 187 điểm và 433 bàn tiêm với kế hoạch tiêm cho 42.526 trẻ. Cho đến hiện tại, Thành phố chưa ghi nhận trẻ phản ứng hay tai biến sau tiêm

Trước đó, ngày 16/4, TP HCM bắt đầu tiêm cho trẻ trong đối tượng này tại một số trường học. Kết quả, ngày đầu tiên đã có 10.434 trẻ lớp 6 được tiêm và 1.379 trẻ hoãn tiêm (nguyên nhân trẻ hoãn tiêm là những trẻ này mắc COVID-19 chưa đủ 3 tháng hoặc có chống chỉ định như dị ứng, sốt…). Như vậy đến ngày 18/4, TP HCM đã tiêm cho khoảng 53.000 trẻ trong độ tuổi từ 5 - dưới 12 tuổi.

Tại Hà Nội, đến chiều ngày 18/4 đã có hơn 25.000 trẻ trong độ tuổi từ 5 – dưới 12 tuổi tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ. Hà Nội bắt đầu triển khai từ chiều ngày 16/4 cho học sinh lớp 6 trên địa bàn.

Theo dõi sức khoẻ sau tiêm vaccine phòng COVID-19 của trẻ thế nào?

PGS.TS Dương Thị Hồng - Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ TW cho hay, với nhóm trẻ em 5 - dưới 12 tuổi, trước khi đưa trẻ đi tiêm vaccine phòng COVID-19 gia đình cần theo dõi sát sức khỏe của trẻ, đánh giá việc ăn, ngủ, sinh hoạt có bất thường hay không, đặc biệt với nhóm 5-6 tuổi. Với các trường hợp lớn hơn, cha mẹ nên lưu ý các bất thường liên quan sức khỏe đường hô hấp.

Với những trẻ có biểu hiện viêm đường hô hấp, nghi ngờ mắc COVID-19 thì không đến điểm tiêm đến tránh lây lan mầm bệnh, phụ huynh tạm thời dừng tiêm cho trẻ đến khi trẻ thật sự khỏe mạnh.

"Bộ Y tế sẽ hướng dẫn các địa phương tổ chức nhiều đợt tiêm chủng theo các tháng, tiêm bổ sung, tiêm vét…Nếu có vấn đề, chúng tôi sẽ có các đợt tiêm bổ sung, tiêm vét. Do đó, trẻ phải thực sự khỏe mạnh mới nên tiêm vaccine phòng COVID-19"- Phó Viện trưởng Dương Thị Hồng nhấn mạnh.

Khi tới các điểm tiêm chủng, cha mẹ cần chia sẻ cụ thể với cán bộ y tế khám sàng lọc về tiền sử bệnh tật, dị ứng, bệnh mãn tính của trẻ (nếu có) để có chỉ định và hướng dẫn cụ thể, cần thiết chuyển trẻ đến tiêm tại bệnh viện.

Các phụ huynh nên tuân thủ khuyến cáo ở lại điểm tiêm để theo dõi sau 30 phút nhằm xử lý kịp thời tình huống phản ứng phản vệ, đồng thời báo lại cho cán bộ y tế tình trạng của trẻ trước khi về. Khi về cần chú ý theo dõi sức khỏe của trẻ trong ít nhất 3 ngày sau tiêm.

 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện