Y tế

Uống nước nuốt luôn tăm tre, người đàn ông bị tổn thương hạ họng thanh quản

11:38, 17/08/2022
Bệnh nhân nam 43 tuổi tại huyện Nghi Lộc bị tổn thương hạ họng thanh quản, phải thủ thuật nội soi để lấy dị vật sau khi uống cốc nước nuốt luôn cây tăm nhọn.

Ngày 17/8, Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Lộc cho biết, các bác sỹ đơn vị này vừa gắp thành công một chiếc tăm tre ra khỏi hạ họng thanh quản bệnh nhân. Chiếc tăm nằm trong hạ họng thanh quản do bệnh nhân uống nước có chứa tăm trong cốc nước.

Trước đó, tối cùng ngày, anh T.V.H (43 tuổi), trú tại xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc nhập viện trong tình trạng kích thích lo sợ tăng tiết đờm rãi khạc nhổ. Dị vật là 1 cây tăm 6cm nằm ở vị trí hạ họng thanh quản gây phù nề, tăng tiết dịch nhiều, rướm máu, có nguy cơ đâm vào khí quản gây khó thở và đâm vào thực quản gây rách đường tiêu hóa.

Bệnh nhân cho biết, trong lúc đi làm về đã uống cốc nước vô tình nuốt phải tăm mà không hề hay biết.

ây tăm dài 6cm được gắp ra khỏi đường thở bệnh nhân.
Cây tăm dài 6cm được gắp ra khỏi đường thở bệnh nhân.

Ngay sau đó, các y, bác sỹ của Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Lộc đã tiến hành nội soi lấy thành công dị vật ra khỏi đường thở bệnh nhân. Sau thủ thuật, sức khỏe bệnh nhân ổn định và được xuất viện ngay trong đêm.

Các bác sĩ cho biết đã gặp nhiều bệnh nhân hóc phải dị vật như xương gà, xương cá, răng giả, tăm... Nhiều trường hợp khi bị hóc dị vật không đến bệnh viện mà tự chữa mẹo khiến dị vật càng đâm sâu hơn, gây tổn thương thực quản, tá tràng, nguy cơ thủng dạ dày tá tràng và chảy máu.

Sơn Đặng

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện