Theo đó, chị T.T.N. (22 tuổi, trú huyện Thanh Chương, Nghệ An) nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, tăng dần và không có tư thế giảm đau hiệu quả. Chị N. đang ở tuần thai thứ 26, giai đoạn mà việc chẩn đoán nguyên nhân đau bụng thường gặp nhiều khó khăn do dễ nhầm lẫn với các biểu hiện co tử cung hoặc dọa sinh non.
![]() |
| Các bác sĩ thực hiện phẫu thuật loại bỏ khối u trong người thai phụ. |
Sau khi thăm khám và hội chẩn liên khoa, các bác sĩ xác định đây là trường hợp đau bụng ngoại khoa cấp tính, không liên quan đến chuyển dạ. Kết quả siêu âm phát hiện khối u nang buồng trứng phải kích thước khoảng 5 cm, bị xoắn nhiều vòng, có dấu hiệu thiếu máu nuôi, nguy cơ hoại tử cao.
Trước tình hình này, việc lựa chọn phương pháp phẫu thuật trở thành một thử thách lớn. Nếu mổ mở sẽ tăng nguy cơ ảnh hưởng đến thai, trong khi phẫu trường nội soi lại rất hạn hẹp do thai đã lớn. Các bác sĩ ghi nhận khối u bì đường kính khoảng 5 cm tại buồng trứng phải, cuống u bị xoắn 3 vòng, vòi trứng phù nề, bề mặt buồng trứng có dấu hiệu hoại tử. Ekip nhanh chóng tiến hành tháo xoắn, bóc tách khối u cẩn trọng, bảo tồn tối đa mô lành của buồng trứng.
Ca phẫu thuật diễn ra trong khoảng 30 phút, nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa các chuyên khoa, sự chuẩn bị kỹ lưỡng và thao tác chính xác. Khối u được bóc tách gọn gàng, không gây chảy máu, không tác động đến tử cung, hạn chế tối đa nguy cơ gây co bóp tử cung trong và sau mổ. Bệnh phẩm sau phẫu thuật được xác định là u nang bì, bên trong chứa các thành phần đặc trưng như tóc, da, răng và chất bã đậu.
Sau 5 ngày điều trị và chăm sóc hậu phẫu tích cực, sức khỏe sản phụ N. hoàn toàn ổn định, thai nhi phát triển bình thường. Sản phụ được xuất viện và được hẹn tái khám theo lịch để tiếp tục theo dõi sức khỏe thai kỳ.



Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin