An toàn giao thông

Hưng Nguyên: Quyết liệt trong giải tỏa hành lang an toàn giao thông 

12:22, 19/04/2023
Với quyết tâm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường, huyện Hưng Nguyên đã chỉ đạo các xã, thị trấn đồng loạt ra quân, triển khai các biện pháp giải tỏa hành lang an toàn giao thông, phù hợp với tình hình thực tế  thực tế của địa phương.
Lực lượng chức năng đã ra quân chặt tỉa cây cối, phát quang bụi bờ che khuất tầm nhìn, thu giữ biển quảng cáo đặt sai quy định làm ảnh hưởng an toàn giao thông.
Lực lượng chức năng đã ra quân chặt tỉa cây cối, phát quang bụi bờ che khuất tầm nhìn, thu giữ biển quảng cáo đặt sai quy định làm ảnh hưởng an toàn giao thông.

Để thực hiện tốt công tác giải tỏa vi phạm và chống tái chiếm hành lang an toàn giao thông trên địa  bàn, ngay từ đầu năm 2023, huyện Hưng Nguyên cũng như chính quyền địa phương các xã, thị trấn đã triển khai  nhiều giải pháp đồng bộ; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và văn hóa giao thông.

Đến thời điểm này, 18/18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã ra quân giải tỏa hành lang an toàn giao thông. Toàn huyện  đã xử lý trên 1.360m2 mái che; 529m2 ki ốt; 204 mái che; 135m dài hàng rào; và hơn 816m3 vật liệu xây dựng; chặt tỉa cành 359 cây xanh.

 
Lực lượng chức năng kiên quyết tháo dỡ các kiot lấn chiếm ảnh hưởng an toàn giao thông.
Lực lượng chức năng đã kiên quyết tháo dỡ mái che lấn chiếm hành lang an toàn giao thông.
Lực lượng chức năng kiên quyết tháo dỡ mái che lấn chiếm hành lang an toàn giao thông.

Đặc biệt, huyện Hưng Nguyên cũng chú trọng quan tâm đến việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong quá trình thi công dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam qua địa bàn huyện.

Lực lượng chức năng kiên quyết tháo dỡ các kiot lấn chiếm ảnh hưởng an toàn giao thông.
Hưng Nguyên huy động máy móc, phương tiện giải tỏa hành lang an toàn giao thông.

Ông Nguyễn Cảnh Đức,Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Hưng Nguyên cho biết: Giải tỏa hành lang an toàn giao thông phải gắn với phong trào vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị; Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cấp xã, thị trấn để chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác giải tỏa vi phạm, chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, đảm bảo duy trì các kết quả đã đạt được; Qua đó góp phần chấn chỉnh, lập lại trật tự đô thị, trật tự hành lang an toàn giao thông, bảo đảm đường thông, hè thoáng, giảm thiểu tai nạn giao thông.

Nguyễn Hạnh

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện