![]() |
| Đoàn xe chở Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance tiến vào khu nghỉ dưỡng Bürgenstock (Thụy Sĩ) ngày 21/6, chuẩn bị bước vào vòng đàm phán cấp cao nhằm tháo gỡ xung đột Trung Đông. Ảnh: AFP |
Theo thông tin mới nhất từ Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ, tính đến ngày 21/6 (giờ địa phương), phái đoàn của tất cả các bên đã có mặt đông đủ tại khu nghỉ dưỡng núi Bürgenstock để chuẩn bị bước vào bàn đàm phán.
Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance đã đến điểm hẹn từ sớm để bắt đầu ngày làm việc đầu tiên.
Phía Iran do trưởng đoàn đàm phán Mohammad Bagher Ghalibaf và Bộ trưởng Ngoại giao Abbas Araghchi dẫn đầu cũng đã ổn định vị trí.
Đáng chú ý, phái đoàn trung gian Pakistan có sự tham gia trực tiếp của Thủ tướng Shehbaz Sharif và Tư lệnh quân đội Asim Munir, phối hợp cùng các nhà trung gian Qatar, cho thấy tầm quan trọng đặc biệt của vòng đối thoại.
Vòng đàm phán được kỳ vọng sẽ mở ra giai đoạn 2 tháng thương lượng nhằm định hình một thỏa thuận cuối cùng, tập trung vào hai nội dung cốt lõi: Hồ sơ hạt nhân của Iran và việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế ngặt nghèo đối với quốc gia Hồi giáo.
Trên thực địa, thỏa thuận ngừng bắn sơ bộ đạt được hồi đầu tháng 6 đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ nghiêm trọng do các cuộc giao tranh dữ dội giữa Israel và Hezbollah tại Nam Liban chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Bộ Chỉ huy Quân sự Trung ương Iran cáo buộc phía Mỹ "vi phạm thoả thuận" và chỉ trích việc Tel Aviv liên tục phá vỡ lệnh ngừng bắn. Để đáp trả, Tehran tuyên bố sẽ tiếp tục đóng cửa Eo biển Hormuz đối với các tàu vận tải - một động thái có thể gây chấn động mạnh đến thị trường năng lượng toàn cầu. Dù Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ (CENTCOM) khẳng định tuyến đường hải hành quốc tế này hiện vẫn an toàn, song mối đe dọa từ Iran đang đặt áp lực lớn lên bàn nghị sự tại Thụy Sĩ.
Tại Liban, truyền thông nhà nước ghi nhận các đợt không kích mới của Israel vào khoảng 20 địa điểm khiến hơn 30 người thiệt mạng, nâng tổng số tổn thất trong xung đột tại đây vượt mốc 4.000 người.
Trước giờ khai mạc, giới chức Iran tỏ ra hết sức thận trọng và hoài nghi về thiện chí thực chất của Washington. Ông Mohsen Rezaei, Cố vấn quân sự của Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei, thẳng thắn cảnh báo trên mạng xã hội X: "Chúng tôi phải hết sức cảnh giác; mọi sự lạc quan thái quá đều sẽ bị đối phương lợi dụng".
Đồng quan điểm, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cũng nhấn mạnh phái đoàn của họ sẽ kiên quyết yêu cầu đối phương thực thi đầy đủ các cam kết đã ký, "nếu không, toàn bộ thỏa thuận sơ bộ sẽ lâm nguy".
|
Sự khác biệt trong ưu tiên nghị sự giữa Washington và Tehran: Phát biểu qua một đoạn video do Hãng thông tấn nhà nước IRNA đăng tải, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei nhấn mạnh: "Chính quyền Israel đang liên tục vi phạm các cam kết tại Liban, do đó, đây sẽ là chủ đề thảo luận chính trong các cuộc đàm phán hôm nay (21/6)". Ông Baqaei cũng tuyên bố: "Vấn đề cấp quyền tiếp cận các tài sản của Iran bị đóng băng hoặc hạn chế, cũng như việc thảo luận cấp giấy phép cần thiết cho hoạt động bán dầu của Iran, cũng sẽ nằm trong chương trình nghị sự". Trong khi đó, ưu tiên của phía Mỹ lại nghiêng về hồ sơ hạt nhân. Trước khi lên đường, Phó Tổng thống J.D. Vance khẳng định hy vọng đạt được tiến bộ về cả vấn đề hạt nhân và lệnh ngừng bắn Liban. |




Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin