![]() |
| Lầu Năm Góc nhìn từ trên cao. Ảnh: AFP |
Lầu Năm Góc chật vật với bài toán ngân sách 80 tỷ USD
Theo nguồn tin từ tờ Wall Street Journal, Bộ Quốc phòng Mỹ dự kiến sẽ yêu cầu Quốc hội phê duyệt khoản ngân sách bổ sung lên tới 80 tỷ USD nhằm trang trải chi phí cho cuộc chiến với Iran và các hoạt động quân sự liên quan. Thứ trưởng Quốc phòng Stephen Feinberg đã trình bày đề xuất trên với các nhà lập pháp trong tuần này.
Các quan chức Lầu Năm Góc cảnh báo rằng nếu Quốc hội không sớm thông qua dự luật chi tiêu thời chiến, quân đội Mỹ có nguy cơ cạn kiệt ngân sách hoạt động trong vài tháng tới. Hệ lụy kéo theo có thể là việc cắt giảm các hoạt động huấn luyện và thu hẹp quy mô triển khai lực lượng dọc biên giới Mỹ - Mexico.
Tính đến tháng trước, chi phí cho cuộc chiến đã chạm mốc gần 29 tỷ USD. Tuy nhiên, nhiều nhà quan sát cho rằng con số thực tế có thể cao hơn rất nhiều.
Cuộc xung đột cũng đang đặt ra thách thức lớn đối với kho vũ khí dự trữ của Mỹ. Mặc dù Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth lên tiếng bác bỏ tình trạng khủng hoảng đạn dược, dự luật 80 tỷ USD nếu được thông qua vẫn sẽ ưu tiên nguồn lực để bổ sung vũ khí, trả lương cho binh sĩ và duy trì hoạt động của các tàu chiến.
Vấn đề ngân sách đang đẩy Tổng thống Donald Trump vào thế khó giữa lúc lạm phát và giá dầu trong nước leo thang. Nhiều nghị sĩ đảng Dân chủ đã tuyên bố sẽ không bỏ phiếu ủng hộ ngân sách bổ sung, đồng thời cáo buộc ông Trump vi phạm Hiến pháp Mỹ khi phát động chiến tranh mà không có sự phê chuẩn của Quốc hội, vượt quá thời hạn 60 ngày theo Đạo luật Quyền Chiến tranh quy định.
![]() |
| Người dân đi ngang qua bức bích họa hai cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei (trái) và Ruhollah Khomeini tại thủ đô Tehran ngày 18/6. Ảnh: AFP |
Tehran kiên quyết bảo vệ "lằn ranh đỏ"
Phát biểu ngày 19/6 trên hãng thông tấn nhà nước IRNA, Trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammad Bagher Ghalibaf khẳng định mọi cuộc đối thoại với Washington sẽ bị ràng buộc chặt chẽ bởi những "lằn ranh đỏ" của Tehran.
“ Nếu đối phương có ý đồ đòi hỏi quá đáng, chúng tôi đã chứng minh rằng tay mình luôn đặt trên cò súng và không ngần ngại tung đòn đáp trả đanh thép", ông Ghalibaf nhấn mạnh
Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei tuyên bố việc chấp thuận thỏa thuận với Mỹ không đồng nghĩa với việc "chấp nhận quan điểm của kẻ thù".
Cùng chung quan điểm, Tổng thống Masoud Pezeshkian và Bộ trưởng Ngoại giao Abbas Araghchi cũng cam kết sẽ sử dụng mọi công cụ ngoại giao để bảo vệ trọn vẹn "quyền lợi, danh dự và uy thế" của quốc gia.
Giới bảo thủ tại Iran vẫn hoài nghi sâu sắc về thiện chí của Mỹ. Ông Hossein Shariatmadari - Tổng biên tập tờ Kayhan, chỉ trích Mỹ là đối tác "không tôn trọng các cam kết", đồng thời cho rằng việc mở cửa eo biển Hormuz phải được sử dụng làm đòn bẩy để Tehran đòi bồi thường thiệt hại.
Trong khi đó, đại diện Ủy ban An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran - ông Ebrahim Rezaei cũng tuyên bố cơ quan lập pháp sẽ kiên quyết cản bước mọi nỗ lực từ các tổ chức quốc tế nhằm thanh tra các cơ sở hạt nhân của nước này.




Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin