Báo chí và Cuộc sống

Phạt 30 triệu đồng Tạp chí điện tử Hòa nhập do hoạt động không đúng tôn chỉ, mục đích

15:17, 15/11/2021
Thực hiện không đúng tôn chỉ, mục đích ghi trong giấy phép hoạt động báo chí, không đúng giấy phép sản xuất kênh chương trình trong nước, Tạp chí điện tử Hòa nhập vừa bị xử phạt vi phạm hành chính 30 triệu đồng.

Ngày 11/11, Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An đã có Quyết định số 09 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí hoạt động xuất bản đối với:Tạp chí điện tử Hòa nhập - cơ quan ngôn luận thuộc Hiệp hội doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam. Có địa chỉ:Tầng 9 Toà nhà Công nghệ cao - số 4 Vũ Thạnh, Đống Đa, Hà Nội. Văn phòng giao dịch: B11, Khu Đô thị Sông Đà 2, ngõ 175, Vạn Phúc, Hà Đông Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật: ông Nguyễn Ngọc Quyết Giới tính: Nam Chức danh: Tổng Biên tập. Do tờ tạp chí này đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Thực hiện không đúng tôn chi, mục đích ghi trong giấy phép hoạt động báo chí, không đúng giấy phép sản xuất kênh chương trình trong nước gây ảnh hưởng ít nghiêm trọng.” Cụ thể, đã đăng tải bài viết “Nghệ An: Công ty đấu giá hợp danh An Trà My vì phạm quy định của Luật đấu giá tài sản” trên Tạp chí điện tử Hòa nhập vào lúc 21h 43 phút 48 giây ngày 18/7/2021. Giao cho ông Nguyễn Ngọc Quyết là người đại diện cho Tạp chí Hòa nhập để chấp hành Quyết định xử phạt.

Tạp chí điện tử Hòa nhập phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt. Nếu quá thời hạn mà Tạp chí điện tử Hòa nhập không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.
 

PV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện