Đất và người Xứ Nghệ

Linh thiêng lễ rước Thánh mẫu đền Cờn

12:38, 25/02/2024
Sáng sớm ngày 25/2, tức ngày 16 tháng Giêng âm lịch, Ban quản lý di tích lịch sử văn hóa Quốc gia Đền Cờn tổ chức lễ rước Tứ vị Thánh mẫu từ đền Cờn lên chùa Càn Môn. 
Đoàn rước kiệu Thánh Mẫu đến chùa Càn Môn, phường Quỳnh Phương
Đoàn rước kiệu Thánh Mẫu đến chùa Càn Môn, phường Quỳnh Phương

Tứ vị Thánh mẫu (còn gọi là tứ vị Thánh nương) gồm Thái hậu Dương Nguyệt Quả, hai công chúa là Triệu Nguyệt Khiêu, Triệu Nguyệt Hương và bà nhũ mẫu được nhân dân vùng biển Quỳnh Phương lập đền thờ tại gò Diệc, bên cạnh cửa lạch Cờn, làng Phương Cần, phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai.

2.Đội bưng lễ là các cô gái mặc trang phục áo dài truyền thống mũ xếp đi thành 2 hàng dâng lễ lên Phật
2.Đội bưng lễ là các cô gái mặc trang phục áo dài truyền thống mũ xếp đi thành 2 hàng dâng lễ lên Phật

Là môt đền linh thiêng được mệnh danh bậc nhất xứ Nghệ, ngôi đền được xây dựng từ thời nhà Trần. Năm 1993, đền được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia; năm 2017, lễ hội đền Cờn được công nhận là di sản phi vật thể cấp quốc gia.

Lễ rước được thực hiện nghiêm trang
Lễ rước được thực hiện nghiêm trang

Lễ rước thánh mẫu từ đền Cờn lên chùa Càn Môn tại khối Tân Phong, phường Quỳnh Phương, được tổ chức trang nghiêm đầy đủ thành phần gồm: Tín chủ, chủ tế, đội khiêng kiệu, trống, cờ, lọng, các đội bưng lễ vật, hoa, quả.

Lãnh đạo thị xã cùng các đại biểu dâng hương lễ tạ ơn Phật.
Lãnh đạo thị xã cùng các đại biểu dâng hương lễ tạ ơn Phật.

Đây là một hoạt động tín ngưỡng đã có từ hàng trăm năm của nhân dân vùng biển Quỳnh Phương, thể hiện sự thành kính của nhân dân đối với Thánh Mẫu và Đức Phật, cầu mong quốc thái, dân an, nhân dân được ấm no hạnh phúc. Bà con ngư dân Quỳnh Phương cầu mong mưa thuận gió hòa, ra khơi gặp may mắn tôm cá đầy khoang.

Lễ rước Thánh Mẫu thu hút đông đảo các đại biểu, tăng ni, phật tử, Nhân dân trên địa bàn thị xã tham gia.
Lễ rước Thánh Mẫu thu hút đông đảo các đại biểu, tăng ni, phật tử, Nhân dân trên địa bàn thị xã tham gia.

Lễ rước Thánh Mẫũ đã thu hút đông đảo tăng ni, phật tử, du khách và nhân dân đến thắp hương cúng bái./.

Bích Hường

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện