Đời sống - Xã hội

3 công nhân thủy điện Rào Trăng 3 đã tử vong là người Hà Tĩnh

08:05, 14/10/2020
Lãnh đạo thủy điện Rào Trăng 3 xác nhận có 3 công nhân của nhà máy đã bị tử vong do sạt lở núi.
Những công nhân của thủy điện Rào Trăng 3 bị thương chuyển về bệnh viện Bình Điền điều trị.
Những công nhân của thủy điện Rào Trăng 3 bị thương chuyển về bệnh viện Bình Điền điều trị.

Tối 13/10, ông Nguyễn Đại Thành - Giám đốc thủy điện Rào Trăng 3 cho biết, hiện tại phía Công ty đã ghi nhận 3 công nhân của nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 bị tử vong do sạt lở núi vào ngày 12/10.

Ông Thành cũng cho biết, thi thể của 3 nạn nhân chưa thể đưa ra ngoài.

3 nạn nhân tử vong được xác định: Lê Văn S. (34 tuổi), Trương Văn N. (34 tuổi) và Lê Văn H. (37 tuổi), cùng trú thôn Xuân Tây, xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, hiện nay phần lớn công nhân ở thủy điện Rào Trăng 3 đã đi về khu vực thủy điện Rào Trăng 4, cách đó khoảng 10 km.

Tối 13/10, có 5 người bị thương được lực lượng chức năng đưa về cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Bình Điền ở thị xã Hương Trà./.

Tổng hợp

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện