Đời sống - Xã hội

Lũ lớn kỷ lục, hàng nghìn ngôi nhà ở Quảng Bình chìm trong biển nước

08:07, 19/10/2020
Hàng nghìn ngôi nhà ở Quảng Bình ngập lên tận nóc khi lũ vượt đỉnh lịch sử năm 2010.
Chiều 18/10, nước lũ dâng nhanh khiến rốn lũ Tân Ninh thuộc huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình ngập nặng. Mực nước lần này vượt đỉnh lũ lịch sử 2010.
Toàn xã Tân Ninh ngập sâu trong nước. Nhiều nhà dân bị ngập 2 m.
Lũ lên nhanh, lực lượng cứu hộ tại chỗ đã di dời, ứng cứu nhiều người dân ra khỏi nơi nguy hiểm.
Ông Nguyễn Văn Hoan, Chủ tịch UBND xã Tân Ninh, cho biết toàn xã đã chìm ngập trong biển nước. Địa phương đang triển khai ứng cứu bà con trong vùng nguy hiểm.
Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình, địa phương có hơn 34.000 nhà dân bị ngập. Huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy là 2 nơi bị nặng nhất khi 100% số xã đều bị ngập.
Để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, cơ quan chức năng đã di dời 359 hộ ra khỏi vùng nguy hiểm (trong đó huyện Bố Trạch 69 hộ, Quảng Ninh 126 hộ, Tuyên Hóa 147 hộ, Minh Hóa 17 hộ). Hàng nghìn hộ dân khác đã được rà soát và lên phương án di dời nếu thời tiết vẫn diễn biến phức tạp.
Đêm 18/10, Quảng Bình vẫn mưa rất to, kèm gió mạnh khiến nước lũ tiếp tục lên nhanh. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh này dự báo trong 24 giờ tới, Quảng Bình vẫn tiếp tục mưa với tổng lượng mưa phổ biến 200-500 mm, có nơi trên 500 mm. Tuyến quốc lộ 1A qua huyện Lệ Thủy bị ngập, lực lượng chức năng đã đặt biển cảnh báo cấm lưu thông.

 

Theo Zing

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện