Đời sống - Xã hội

Chương trình "Sắc hồng tháng Tư": Trồng 300 cây đào nơi biên giới

19:05, 19/04/2022
Ngày 19/4, Đồn biên phòng Nhôn Mai (BĐBP Nghệ An) phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức chương trình “Sắc hồng tháng Tư” tại bản biên giới Piêng Coọc, xã Mai Sơn, huyện Tương Dương.
Quang cảnh buổi ra quân.
Quang cảnh buổi ra quân.

Tại buổi ra quân, các đại biểu, cán bộ chiến sỹ và bà con dân bản Piêng Coọc đã trồng hơn 300 cây hoa đào ở ven đường, lối ngõ, trên nương, dọc khe, suối... Đây là loài cây báo hiệu mùa xuân về, gắn liền với đời sống và phong tục của đồng bào Mông.

Cán bộ
Lãnh đạo huyện, xã, cùng cán bộ chiến sĩ biên phòng trồng cây.
 

Hơn 300 cây hoa đào được trồng phát triển, khi ra hoa sẽ tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp, nhất là khi mỗi độ xuân về, mang đậm nét riêng biệt, là điểm nhấn, có sức thu hút, lan toả ở vùng biên giới, góp phần xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp…

a
Tặng quà cho các gia đình chính sách.

Thượng tá Phan Thanh Hồng, Đồn trưởng Đồn BP Nhôn Mai, chia sẻ: Thông qua việc đầu tư trồng đào tại bản Piêng Coọc, chúng tôi mong muốn bà con dân bản khắc phục khó khăn, nỗ lực vươn lên, thay đổi cách nghĩ và cách làm để tăng thêm thu nhập, phát triển kinh tế gia đình, giữ gìn phát huy truyền thống, bản sắc văn hoá tốt đẹp của dân tộc… là điểm sáng của vùng biên giới.

a
Cán bộ, chiến sỹ cùng người dân làm đường giao thông.

Dịp này, đơn vị đã tặng các suất quà cho các gia đình chính sách, làm đường giao thông tại bản Piêng Coọc, xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương./.

Phương Linh

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện