Đời sống - Xã hội

Tương Dương: Phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước năm 2022

12:00, 28/06/2022
Sáng 28/6, huyện Tương Dương tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước năm 2022.
Quang cảnh lễ phát động.
Quang cảnh lễ phát động.

Là huyện miền núi rẻo cao, Tương Dương có hệ thống sông, suối, ao, hồ dày đặc. Người dân chủ yếu là người dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế khó khăn, nhất là những địa bàn vùng sâu vùng xa, trẻ em còn thiếu sân chơi trong dịp hè nên thường xuyên ra khu vực sông, suối chơi, tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.

Để phòng tránh, hạn chế tối đa hậu quả do đuối nước gây ra, trong nhiều năm qua, huyện Tương Dương đã có nhiều giải pháp đẩy mạnh tuyên truyền người dân, trẻ em nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước; tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ..

a
Các xã, thị trấn ký cam kết thực hiện chương trình “Bơi an toàn, phòng chống đuối nước năm 2022”.

Phát biểu tại buổi Lễ phát động, ông Lô Thanh Nhất, Phó Chủ tịch UBND huyện, nhấn mạnh, thời gian tới, các cấp, ngành từ huyện đến cơ sở tiếp tục đổi mới phương pháp tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức của người dân trong luyện tập môn bơi, phòng chống đuối nước; kết hợp tuyên truyền chiều rộng và chiều sâu, lồng ghép vào nội dung sinh hoạt của các đoàn thể, trường học, khu dân cư...; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước cho cán bộ, giáo viên, hướng dẫn viên ở cơ sở; chỉ đạo các địa phương, trường học, Đoàn thanh niên phối hợp tổ chức các lớp dạy bơi, học bơi và các kỹ năng phòng, chống đuối nước; đẩy mạnh xã hội hóa, vận động các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng bể bơi, hồ bơi tại các xã, thị trấn, các trường học để đảm bảo cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu dạy bơi, học bơi cho các tầng lớp nhân dân,… 

Tại buổi lễ phát động, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tương Dương đã ký cam kết với thực hiện chương trình “Bơi an toàn, phòng chống đuối nước năm 2022”.

a
Hướng dẫn kỹ năng bơi an toàn và sơ cứu đuối nước tại buổi phát động.

Ngay sau Lễ phát động, học sinh Trường Tiểu học Xá Lượng và Trường Tiểu học thị trấn Thạch Giám đã được hướng dẫn kỹ năng bơi an toàn và sơ cứu đuối nước.

a
BTC trao 30 suất quà cho 30 học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn.

Dịp này, BTC cũng đã trao 30 suất quà cho 30 học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn thị trấn Thạch Giám và xã Xá Lượng.

Đình Tuân

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện