Đời sống - Xã hội

Công an Nghệ An dầm mình trong mưa lũ, đảm bảo an toàn cho người dân

09:34, 29/09/2022
Hoàn lưu bão số 4 đã gây mưa lớn trên diện rộng trên địa bàn Nghệ An. Tại các huyện Quỳnh Lưu, Nghĩa Đàn, Yên Thành, Thanh Chương… từ đêm 28/9 và sáng 29/9, một số địa phương đã bị ngập cục bộ. Lực lượng Công an Nghệ An đang căng mình hỗ trợ người dân di dời tránh lụt.

Đến thời điểm hiện tại, mưa vẫn nặng hạt và kéo dài. Để đảm bảo an toàn cho người dân, Công an Nghệ An đã điều động lực lượng về địa bàn các xã xảy ra sạt lở và có nguy cơ cao về lũ ống, lũ quét để di dời người, tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm; Đồng thời yêu cầu các đơn vị ứng trực 100%, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu.

Lực lượng CSGT ứng trực nhằm cảnh báo cho người dân tuyến đường có núi đá sạt lở
Lực lượng CSGT ứng trực nhằm cảnh báo cho người dân tuyến đường có núi đá sạt lở
Lực lượng CSGT ứng trực nhằm cảnh báo cho người dân tuyến đường có núi đá sạt lở.
Lực lượng CSGT ứng trực nhằm cảnh báo cho người dân tuyến đường có núi đá sạt lở.

Công an các xã, nhất là các xã có nguy cơ xảy ra sự cố thiên tai cắt cử lực lượng đến những vùng trũng hướng dẫn người dân di chuyển an toàn; cùng lực lượng tại chỗ và nhân dân trên địa bàn khắc phục hậu quả.

Trên Quốc lộ 48 thuộc địa phận xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hoà, đường ngập kéo dài dây ách tắc cục bộ từ tối qua. Lực lượng CSGT Công an Nghệ An cùng lực lượng bộ đội đang phân luồng hướng dẫn giao thông.
Trên Quốc lộ 48 thuộc địa phận xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hoà, đường ngập kéo dài dây ách tắc cục bộ từ tối qua. Lực lượng CSGT Công an Nghệ An cùng lực lượng bộ đội đang phân luồng hướng dẫn giao thông.

Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cũng chỉ đạo Công an các đơn vị địa phương chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, lũ để kịp thời tổ chức lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia cứu hộ, cứu nạn và xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Lực lượng công an hỗ trợ người dân di dời tài sản đến nơi cao hơn để tránh bị ngập.
Lực lượng công an hỗ trợ người dân di dời tài sản đến nơi cao hơn để tránh bị ngập.

 

Quỳnh Trang

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện