Đời sống - Xã hội

Quỳnh Lưu: Bàn giao nhà đại đoàn kết cho gia đình thờ cúng Mẹ VNAH

16:16, 08/11/2022
Sáng 8/11, Ủy ban mặt trận Tổ quốc huyện Quỳnh Lưu phối hợp với Hội CCB huyện và xã An Hoà tổ chức lễ bàn giao nhà đại đoàn kết cho gia đình  thờ cúng Mẹ VNAH Lê Thị Hoa ở thôn Bút Ngọc, xã An Hoà. Đây cũng là công trình ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930  -18/11/2022).
MTTQ huyện Quỳnh Lưu trao số tiền 50 triệu đồng cho gia đình bà Hoa.

Gia đình bà Lê Thị Hoa là gia đình có công với cách mạng có 2 anh trai là Lê Văn Hội và Lê Văn Nghị đã hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Bố bà Hoa mất sớm, mẹ là Bà Nguyền Thị Hiềng cũng đã mất năm 2000 và đến năm 2015 Bà được Nhà nước truy tặng danh hiệu Mẹ VNAH. Do hoàn cảnh gia đình không có con trai thờ cúng nên hiện nay bà Hoa- con gái duy nhất đảm nhận trách nhiệm thờ cúng Mẹ VNAH và 2 anh trai liệt sỹ. Tuy nhiên do sức khoẻ yếu, con đông nên nhiều năm liền bà Lê Thị Hoa thuộc diện hộ nghèo đặc biệt khó khăn của xã. Ngôi nhà cấp 4 là nơi thờ cúng Mẹ VNAH và các liệt sỹ đã hư hỏng, xuống cấp nhưng không có khả năng sữa chữa.

Hội CCB huyện Quỳnh Lưu trao số tiền hỗ trợ 105.400 ngàn đồng giúp bà Hoa xây nhà.

Nhằm chia sẻ khó khăn với gia đình, các cấp ngành huyện Quỳnh Lưu quyết định hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho bà Hoa. Trong đó, Ủy ban mặt trận Tổ Quốc huyện Quỳnh Lưu hỗ trợ 50 triệu đồng trích từ nguồn quỹ ủng hộ vì người nghèo huyện; Hội CCB huyện Quỳnh Lưu kêu gọi, vận động được 105 triệu 400 ngàn đồng; Đảng uỷ, Chính quyền xã An Hoà, MTTQ vận động con em xã quê được 6 triệu đồng. Tổng kinh phí các cấp hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Hoa là 161.400 ngàn đồng. Ngoài ra, các ban ngành đoàn thể hỗ trợ ngày công, mua sắm đồ dùng sinh hoạt tặng gia đình bà Lê Thị Hoa trong ngày vui khánh thành ngôi nhà đại đoàn kết.

Như Thủy

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện