Đời sống - Xã hội

Vụ sạt lở ở Vĩnh Long: 13 căn nhà, 10ha đất rơi xuống sông

14:46, 06/12/2022
Theo ngành chức năng tỉnh Vĩnh Long, vụ sạt lở sông Cổ Chiên (đoạn qua huyện Long Hồ) khiến 13 căn nhà, 10ha đất... rơi xuống sông, thiệt hại khoảng 35 tỷ đồng.

Ông Lưu Nhuận, Chánh Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Long cho biết, đến 11h trưa 6/12, vụ sạt lở bờ sông Cổ Chiên (đoạn qua ấp Bình Thuận 1, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ) bước đầu đã gây thiệt hại khoảng 35 tỷ đồng. 

Hiện trường vụ sạt lở ở Vĩnh Long.  

Theo đó, vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 16h30 chiều 5/12, chiều dài khoảng 500m, rộng 200m, ảnh hưởng đến 16 hộ dân, 58 nhân khẩu.

Đặc biệt vụ sạt lở này làm 13 căn nhà (12 nhà cấp 4, 1 nhà gỗ), 1 nhà kho, 1 xe cuốc, 2 ao cá, khoảng 10ha đất (gồm đất vườn trái cây và ao cá) bị nhấn chìm xuống sông Cổ Chiên. 

Sáng nay, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long đã có mặt tại hiện trường, đi tàu khảo sát điểm sạt lở và hỗ trợ ban đầu mỗi hộ dân bị thiệt hại 2 triệu đồng cùng lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết. 

Chính quyền địa phương cũng đã bố trí chỗ ở tạm tại Nhà văn hóa xã cho người dân bị mất nhà và lên phương án khắc phục sự cố.

Một căn nhà đang có nguy cơ đổ sập xuống sông Cổ Chiên. 
Trước mắt, chính quyền hỗ trợ mỗi hộ dân bị thiệt hại số tiền 2 triệu đồng.  

Hiện, tình trạng sạt lở vẫn còn diễn ra phức tạp. Tại hiện trường 1 căn nhà có nhiều vết nứt, có thể đổ sập xuống sông Cổ Chiên bất cứ lúc nào. 

Ngành chức năng địa phương hỗ trợ người dân nằm trong vùng nguy cơ di dời tài sản đến nơi an toàn.

Ông Nguyễn Thế Hùng (69 tuổi), người bị “hà bá” nuốt chửng 12 đất vườn và căn nhà buồn bã nói: “Đất và nhà đã chìm dưới sông, bây giờ 7 người trong gia đình tôi về nhà mẹ ở tạm”.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện