Đời sống - Xã hội

Vụ bé trai 6 tháng tuổi bị dập não: Bảo mẫu thừa nhận có đánh bé

11:23, 15/01/2023
Trong quá trình điều tra vụ bé trai 6 tháng tuổi bị dập não, bảo mẫu thừa nhận có đánh bé trong quá trình chăm sóc do cháu hay quấy khóc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh vừa bắt khẩn cấp với V.T.M.L (30 tuổi) để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân trong vụ việc là cháu H.A (6 tháng tuổi), con của chị N.A (32 tuổi, ngụ quận Bình Tân).

Tại cơ quan công an, L thừa nhận có đánh bé trong quá trình chăm sóc do cháu hay quấy khóc.
Tại cơ quan công an, L thừa nhận có đánh bé trong quá trình chăm sóc do cháu hay quấy khóc.

Trước đó, chị N.A sau khi hết thời gian nghỉ thai sản, gia đình chị được người quen giới thiệu một bảo mẫu nhận trông trẻ ngay cùng chung cư mà gia đình đang sống.

Bảo mẫu nhận trông bé từ 7h-17h hằng ngày, sau 7 ngày gửi bé (từ 3/1 – 10/1), bảo mẫu bất ngờ gọi điện thông báo cho phụ huynh biết, bé bị té nên sức khỏe không ổn định. Ngay sau đó, bé trai được gia đình đưa đi cấp cứu ngay trong ngày 10/1.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Công an quận Bình Tân đã phối hợp các đơn vị chức năng liên quan điều tra việc bé trai 6 tháng tuổi ở quận Bình Tân nghi bị bạo hành. Đồng thời lấy lời khai L. để điều tra làm rõ bé trai có bị bạo hành hay không.

Tại Bệnh viện Nhi đồng TP.Hồ Chí Minh, qua thăm khám, cứu chữa, các bác sĩ xác định bé bị dập não và phải phẫu thuật gấp. Sau khi phẫu thuật, bé A. vẫn hôn mê sâu và được chăm sóc đặc biệt.

Thấy sự việc bất thường và bé có dấu hiệu bị bạo hành, phía Bệnh viện Nhi đồng TP.Hồ Chí Minh đã trao đổi với gia đình chị N.A để phối hợp công an điều tra nguyên nhân.

Tại cơ quan công an, Linh thừa nhận có đánh bé trong quá trình chăm sóc do cháu hay quấy khóc.

Hiện cơ quan công an đang điều tra vụ bảo mẫu bạo hành dập não bé trai 6 tháng tuổi khi gửi tại nhóm trẻ trong chung cư Lê Thành.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện