Đời sống - Xã hội

Bàn giao kinh phí hỗ trợ xây dựng mô hình dân vận khéo vùng dân tộc thiểu số

18:59, 17/05/2023
Nhằm triển khai xây dựng mô hình Dân vận khéo vùng dân tộc thiểu số năm 2023, ngày 17/5, Ban Dân vận huyện Quế Phong đã tổ chức trao kinh phí hỗ trợ tại các xã Nậm Giải, Quang Phong, Cắm Muộn. 

Hiện nay, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã và đang là “lõi nghèo của cả nước”. Đa số người dân chưa tiếp xúc với khoa học kĩ thuật, kiến thức chăn nuôi còn hạn chế; Địa hình chia cắt, khí hậu khắc nghiệt, kết cấu hạ tầng kém, xuất phát điểm rất thấp; Chi phí sản xuất, lưu thông hàng hóa lớn;… gây khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội.

a
Bàn giao kinh phí hỗ trợ xây dựng mô hình dân vận khéo vùng dân tộc thiểu số.

Để xây dựng các mô hình khởi nghiệp ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đoàn đã trao 45 triệu đồng cho 3 xã: Nậm Giải, Quang Phong, Cắm Muộn, mỗi xã 15 triệu đồng. Trong đó, triển khai mô hình trồng dâu nuôi tằm tại bản Mòng, xã Cắm Muộn; Xây dựng mô hình bảo tồn và phát triển nguồn thủy sản cá suối tại bản Piêng Lâng, xã Nậm Giải; Duy trì mô hình vịt bầu tại xã Quang Phong.

 
Thông qua chương trình nhằm phát triển và nhân rộng mô hình sản xuất, chăn nuôi phù hợp ở các địa phương.

Thông qua chương trình nhằm phát triển và nhân rộng mô hình sản xuất, chăn nuôi đối với các loại vật nuôi có giá trị kinh tế, phù hợp với điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng và tập quán chăn nuôi của địa phương. Từ đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, ổn định và nâng cao đời sống cho đồng bào các dân tộc vùng cao Quế Phong.

Nguyễn Việt

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện