Đời sống - Xã hội

Hưng Nguyên lan tỏa cuộc vận động, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

07:45, 28/05/2023
Bằng nhiều hình thức vận động và việc làm thiết thực, huyện Hưng Nguyên đã có những cách làm hay, sáng tạo, huy động mọi nguồn lực của toàn xã hội, chung tay giúp đỡ, xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở để họ an cư, lạc nghiệp, vươn lên ổn định cuộc sống, góp phần giảm nghèo bền vững và xây dựng huyện nông thôn mới. 
Hưng Nguyên huy động mọi nguồn lực xã hội chung tay xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ có khó khăn về nhà ở.
Hưng Nguyên huy động mọi nguồn lực xã hội chung tay xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ có khó khăn về nhà ở.

Trong căn nhà mới khang trang vừa được đưa vào sử dụng, anh Nguyễn Hữu Tính, xóm 5 xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên là hộ cận nghèo không giấu được xúc động. Thông qua chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện, gia đình anh được hỗ trợ 50 triệu đồng. Đây là động lực để gia đình anh mạnh dạn vay mượn thêm, xây dựng ngôi nhà mới rộng gần 80m2, với tổng kinh phí khoảng hơn 200 triệu đồng.

Anh Nguyễn Hữu Tính chia sẻ: Nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, ngành, mơ ước về một ngôi nhà nhỏ của gia đình đã thành hiện thực. Nhờ đó, bản thân cũng có thêm động lực phấn đấu vươn lên thoát nghèo.

Gia đình anh Phan Văn Thọ ở xóm 2 xã Hưng Lợi, cũng chung niềm vui được hỗ trợ xây dựng nhà mới trong dịp này. Trước đây, anh sống trong ngôi nhà xuống cấp nghiêm trọng. Được sự quan tâm của các cấp các ngành, địa phương gia đình anh đã khởi công xây nhà mới với diện tích gần 100m2, tổng kinh phí dự kiến 400 triệu đồng. Trong đó, Ban chỉ huy Quân sự huyện Hưng Nguyên hỗ trợ 50 triệu đồng. Dự kiến, ngôi nhà sẽ hoàn thành để gia đình anh kịp đưa vào sử dụng trước mùa mưa bão.

Qua rà soát, từ năm 2023- 2025 trên địa bàn xã Hưng Lợi có 12 hộ có nhu cầu sửa chữa và làm nhà mới. Riêng năm 2023, xã Hưng Lợi  phấn đấu xây dựng 4 nhà mới cho hộ nghèo từ nguồn kinh phí của cấp trên; Đồng thời, vận động các nguồn xã hội hóa được 70 triệu đồng hỗ trợ tu sửa 3 ngôi nhà cho các hộ nghèo có nhu cầu sửa chữa về nhà ở. 

Các cấp các ngành, các đợn vị cơ quan,… cùng chung tay hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.
Các cấp các ngành, các đợn vị cơ quan,… cùng chung tay hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Bà Lê Thị Kim Oanh, Chủ tịch UBMTTQ xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên cho biết thêm: Trên địa bàn xã Hưng Lợi có rất nhiều hộ khó khăn, nhất các hộ ngoài đê vùng lũ. Qua rà soát các hộ đã được các cấp chính quyền, địa phương quan tâm giúp đỡ ngày công và vật chất, Mặt trận Tổ quốc xã đã kết nối các doanh nghiệp cùng chinh quyền địa phương  xóa nhà tranh tre dột nát, đảm bảo an sinh xã hội.

Thực hiện Chỉ thị 21 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023- 2025, huyện Hưng Nguyên với nhiều hình thức linh hoạt đã huy động mọi nguồn lực của xã hội, chung tay giúp đỡ, xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo. Trên cơ sở rà soát tổng hợp, đánh giá thực tế, toàn huyện Hưng Nguyên hiện còn 269 nhà cần được xây mới và sữa chữa. Theo đó, năm 2023 hỗ trợ 110 nhà; năm 2024 hỗ trợ 98 nhà; năm 2025 hỗ trợ 61 nhà. Đến nay, toàn huyện đã huy động được trên 1,7 tỷ đồng và đã khởi công xây dựng mới và sửa chữa được 19 nhà từ nguồn vận động của cán bộ công nhân viên chức, người lao động trong các tổ chức cơ quan đơn vị trên địa bàn.

Hưng Nguyên huy động mọi nguồn lực xã hội chung tay xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ có khó khăn về nhà ở.
Hưng Nguyên huy động mọi nguồn lực xã hội chung tay xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ có khó khăn về nhà ở.

Bà Nguyễn Thị Thơm, Bí Thư Huyện ủy Hưng Nguyên, Trưởng Ban chỉ đạo Vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở Hưng Nguyên cho biết: Vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Hưng Nguyên giai đoạn 2023 -2025 được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong cả giai đoạn, Ban chỉ đạo cấp huyện đã xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Trọng tâm xác định là huy động nguồn lực xã hội hóa và lựa chọn đúng đối tượng để hỗ trợ theo các văn bản hướng dẫn của tỉnh; Chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức rà soát đúng đối tượng. Qua đợt phát động khơi dậy được tinh thần tương thân tương trợ lẫn nhau và kịp thời quan tâm thiết thực đến những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện…

Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở là hoạt động có tính nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước tới người nghèo. Qua đó, góp phần thực hiện thành công chính sách giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội, từng bước tạo đà để địa phương tập trung thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra.

Nguyễn Hạnh

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện