Đời sống - Xã hội

Thời tiết ngày 4/12: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa rải rác, trời rét

07:37, 04/12/2023

Dự báo thời tiết 4/12, miền Bắc nhiều mây âm u, có sương mù và trời rét. Trung Bộ còn mưa to cục bộ từ Quảng Trị đến Khánh Hòa. Tây Nguyên và Nam Bộ mưa giông vài nơi.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (4/12), không khí lạnh có xu hướng suy yếu khi nền nhiệt ở miền Bắc tăng nhẹ 1-2 độ với mức cao nhất ở ngưỡng 22-23 độ; thấp nhất ban đêm cũng tăng nhẹ lên 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ. Sáng và đêm trời rét. 

Cũng trong hôm nay, mưa tiếp tục diễn ra ở khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa với lượng 20-30mm, có nơi trên 60mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20 - 23 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20 - 23 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20 - 23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Phía Bắc sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C, phía Nam có nơi trên 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất Phía Bắc 20 - 23 độ C, phía Nam 24 - 27 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng - Bình Thuận nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26 - 29 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện