Đời sống - Xã hội

Con Cuông dâng hương kỷ niệm ngày thành lập Chi bộ Đảng Môn Sơn

16:53, 13/04/2024
Sáng 13/4, huyện Con Cuông đã tổ chức lễ dâng hương tại nhà cụ Vi Văn Khang ở bản Thái Hòa, xã Môn Sơn, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Chi bộ Đảng Môn Sơn (14/4/1931-14/4/2024), chi bộ Đảng đầu tiên của miền Tây nam Nghệ An. 
 Lãnh đạo huyện con Cuông dâng hương tại nhà cụ Vi Văn Khang-Bản Thái Hòa xã Môn Sơn, Con Cuông.

Chi bộ Đảng Môn Sơn được thành lập vào tháng 4 năm 1931 với 5 đảng viên, do đồng chí Vi Văn Khang làm bí thư. Đây là chi bộ đầu tiên ở miền núi vùng cao Nghệ Tĩnh, đánh dấu bước phát triển mới của phong trào cách mạng trong đồng bào các dân tộc thiểu số.

  Văn nghệ chào mừng buổi lễ.

Dù bị thực dân Pháp đàn áp, phong trào vẫn không ngừng phát triển, với Chi bộ Môn Sơn là nòng cốt lãnh đạo nhân dân miền tây Xứ Nghệ cướp chính quyền về tay nhân dân.

 Đại biểu tham dự buổi lễ.

Nhà đồng chí Vi Văn Khang, nơi thành lập chi bộ, là nơi hội họp, in ấn tài liệu và bảo vệ cán bộ Đảng. Đây là nhân chứng lịch sử của Đảng bộ và nhân dân địa phương trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh năm 1930-1931.

 Tại lễ hội còn diễn ra hội thi dệt thổ cẩm truyền thống.
 Hội thi đi cà kheo tại buổi lễ.

Hiện nay, di tích nhà cụ Vi Văn Khang là địa chỉ cách mạng quan trọng, mang ý nghĩa to lớn với nhân dân địa phương. Ngày thành lập chi bộ Đảng hàng năm đã trở thành lễ hội văn hóa truyền thống của người dân Môn Sơn, Con Cuông.

 Thi bán nỏ giũa 7 thôn, bản trên địa bàn xã.

Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ năm nay được tổ chức trong hai ngày (13-14/4). Ngoài phần lễ, còn có nhiều hoạt động như tham gia chợ phiên MườngQuạ; thi đấu các môn thể thao truyền thống, bắn nỏ, thi cà kheo, ném còn; thi dệt thổ cẩm; thi đấu các môn bóng chuyền và tổ chức lễ hội bắt cá truyền thống trên sông Giăng, cùng với hội diễn văn nghệ. 

Bá Hậu

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện