Giáo dục

Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng kết Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”

14:29, 18/06/2021
Sáng nay (18/6), Bộ giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 8 năm thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”. 
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Trung ương. Ảnh: Giáo dục & Thời đại
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Trung ương. Ảnh: Báo Giáo dục & Thời đại

Đồng chí Nguyễn Kim Sơn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An

Sau 8 năm thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”, tất cả các tỉnh, thành phố đều đạt chuẩn phổ cập giáo dục Tiểu học, giáo dục Trung học cơ sở theo các mức độ 1. Tỷ lệ người biết chữ trong độ tuổi 15-35 chiếm tỷ lệ 99,3%; trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ của cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm.

TP Vinh, Nghệ An là một trong hai thành phố của cả nước được UNESCO công nhận “thành phố học tập toàn cầu”. Ảnh: TTXVN

Tại Nghệ An, sau 8 năm đã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi; đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2; xây dựng được trên 636.700 gia đình học tập, chiếm 78% tổng số gia đình, vượt chỉ tiêu đề ra; trên 7.600 dòng họ học tập, chiếm 83% tổng số dòng họ. Riêng TP Vinh là một trong hai thành phố của cả nước được UNESCO công nhận “thành phố học tập toàn cầu”.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn ghi nhận sự nỗ lực, tích cực của các địa phương trong việc triển khai thực hiện Đề án. Nhiệm vụ thời gian tới, Bộ trưởng đề nghị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền mục đích, vai trò, lợi ích của việc học tập suốt đời và xã hội học tập đến mọi người dân; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong tổ chức các hoạt động học tập suốt đời; Gắn kết chặt chẽ giữa giáo dục nhà trường với giáo dục xã hội; Đồng thời, các địa phương sớm kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030 để hoạt động hiệu quả./. 

Hoàng Hiếu - Hữu Song

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện