Giáo dục

Các địa phương tưng bừng khai giảng năm học mới 2022 - 2023

18:22, 05/09/2022
Sáng 5/9, hoà chung không khí của cả nước, các trường học trên địa bàn tỉnh Nghệ An tưng bừng khai giảng năm học mới 2022 – 2023.

Năm học mới 2022-2023 huyện Tương Dương có hơn 16.400 học sinh, và 57 trường học từ bậc học Mầm non đến bậc Trung học phổ thông. Trong đó có 143 điểm trường lẻ/197 điểm trường thuộc bậc học Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở.

Quang cảnh lễ khai giảng.
Quang cảnh lễ khai giảng.

Cũng trong năm học mới này, huyện Tương Dương có 9 trường học được đón nhận Bằng công nhận trường đạt Chuẩn quốc gia, gồm: Trường PTDTNT THCS Tương Dương; Trường Tiểu học Thạch Giám 1; Trường PTDTBT Tiểu học Yên Hòa; Trường Mầm non Mai Sơn; Trường Mầm non Xá Lượng; Trường Tiểu học Tam Thái; Trường THCS thị trấn Thạch Giám; Trường PTDTBT THCS Xá Lượng; Trường Mầm non Hòa Bình.

Trao quà cho học sinh
Trao quà cho học sinh nhân dịp năm học mới.

Quỳnh Như - Đình Tỷ

* Sáng 5/9, các trường trên địa bàn huyện Quế Phong đồng loạt tổ chức khai giảng năm học mới.

a
Các trường trên địa bàn huyện Quế Phong đồng loạt tổ chức khai giảng năm học mới.

Năm học 2022-2023 huyện Quế Phong có 13 trường Mầm non tại 13 xã, với 39 nhóm trẻ, 778 cháu; 132 lớp mẫu giáo với 3.387 cháu. Giáo dục Tiểu học có 16 trường 4 trường TH&THCS với 342 lớp, 7.464 học sinh. Giáo dục THCS có 14 trường ( 4 trường TH&THCS, 1 trường PTDTNT, 2 trường PTDTBT) với 151 lớp / 5.334 học sinh. Giáo dục trung học phổ thông có 43 lớp/ 1.869 học sinh. Giáo dục thường xuyên có có 4 lớp, 140 học viên.

Vân Thanh - Nguyễn Việt

Hơn 83.500 học sinh ở 106 cơ sở giáo dục của huyện Quỳnh Lưu hân hoan đến trường khai giảng năm học mới.

Quang cảnh lễ khai giảng.
Quang cảnh lễ khai giảng.

Trong không khí vui mừng, phấn khởi của ngày khai trường, các đồng chí lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu đã tặng hoa chúc mừng và đánh trống khai giảng năm học mới.

Lãnh đạo huyện đánh trống khai giảng năm học mới.
Lãnh đạo huyện đánh trống khai giảng năm học mới.

Nhân dịp này, MTTQ huyện, các ban, ngành, đoàn thể địa phương đã trao hàng trăm suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. nhằm động viên các em vươn lên đạt thành tích cao trong học tập.

Trao quà cho cô và trò nhân dịp năm học mới.
Trao quà cho cô và trò nhân dịp năm học mới.

Thanh Toàn

* Lãnh đạo huyện Nghĩa Đàn tổ chức làm 4 đoàn dự lễ khai giảng năm học 2022 - 2023 tại các trường học trên địa bàn.

Lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng năm học mới.
Lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng năm học mới.

Năm học 2021 – 2022, mặc dù chịu nhiều tác động do ảnh hưởng của dịch Covid  - 19, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của Sở GD&ĐT, Huyện ủy, UBND, ngành GD&ĐT huyện Nghĩa Đàn đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh, vừa đảm bảo tổ chức tốt các hoạt động dạy học và đạt được những kết quả tích cực. Quy mô mạng lưới trường lớp được rà soát, sắp xếp lại hợp lý. Chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn được nâng lên.

Tặng quà Tiếp bước em đến trường cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Tặng quà "Tiếp bước em đến trường" cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, huyện Nghĩa Đàn và các tổ chức đoàn thể trao hàng trăm suất quà “Tiếp bước cho em đến trường” cho học sinh nghèo vượt khó để động viên các em trong năm học mới.

Toàn cảnh lễ khai giảng.
Toàn cảnh lễ khai giảng.

Minh Thái

* Cùng với các địa phương trong toàn tỉnh, huyện Đô Lương có 52.469 học sinh đến trường dự lễ khai giảng năm học mới. Trong đó, khối Mầm non có 13.398 em, Tiểu học 19.805 em, THCS 11.945 em, THPT 6.386 em, Trung tâm GDNN- GDTX 935 em. Học sinh bước vào lớp 1 có 4.107 em.

Quang cảnh lễ khai giảng.
Quang cảnh lễ khai giảng.

Dịp này, huyện Đô Lương đã tặng 221 suất quà cho các học sinh thuộc hộ gia đình nghèo với tổng số tiền 228 triệu đồng. UBND các xã và các tổ chức đoàn thể cũng đã tặng quà cho các em học sinh nghèo, khó khăn. Một số trường học còn trao tặng thêm xe đạp cho các em học sinh khó khăn vươn lên học tập.

a
Trao quà cho các học sinh thuộc hộ gia đình nghèo.

Ngọc Phương

Sáng 5/9, 24 trường Mầm non, 25 trường Tiểu học, 12 trường THCS, 4 Trường PTDTBT THCS, 1 trường PTDTNT, 3 trường THPT và 1 Trung tâm giáo dục thường xuyên của huyện miền núi Quỳ Hợp đã đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2022-2023.

Năm học này, huyện Quỳ Hợp phấn đấu ổn định mạng lưới trường lớp với 67 trường học, 1 trung tâm GDNN-GDTX và 1 nhóm trẻ độc lập; Thực hiện sáp nhập 1 trường tiểu học (nhập tiểu học Đồng Hợp 2 và tiểu học Số 1 Đồng Hợp thành Trường Tiểu học Đồng Hợp), sáp nhập 2 điểm trường lẻ bao gồm: Điểm Bản Thơ - Tiểu học Yên Hợp và điểm Tân Thắng - Tiểu học Đồng Hợp 2.

Dịp này, hàng nghìn suất quà, nhiều chiếc xe đạp của các nhà hảo tâm, các nhà tài trợ được trao, nhằm tiếp sức các em đến trường khởi đầu cho một năm học mới.

Thu Hường

Sáng 5/9, 118 cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Thanh Chương đồng loạt khai giảng năm học mới.

Quang cảnh lễ khai giảng.
Quang cảnh lễ khai giảng.

Năm học 2022-2023, toàn huyện có 54.998 học sinh. Trong đó, bậc Mầm non có 12.500 em; Tiểu học có hơn 21.000  em; THCS có 13.251 em và THPT có 7.965 em; Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên có 281 học sinh.

Lãnh đạo huyện đánh trống khai trường.
Lãnh đạo huyện đánh trống khai trường.

Đình Hào

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện