Góc ảnh

Phụ nữ huyện vùng cao Tương Dương hưởng ứng “Tuần lễ áo dài”

18:16, 08/03/2023
Nhân kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2023) và 1983 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, những ngày qua, phụ nữ các dân tộc thiểu số ở huyện miền núi rẻo cao Tương Dương hào hứng cùng với phụ nữ cả tỉnh hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” năm 2023 do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động.
Cán bộ, hội viên, nữ công chức, viên chức, lao động, thanh niên từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện vùng cao Tương Dương tích cực tham gia chương trình. Trong ảnh, nữ cán bộ cơ quan UBND huyện Tương Dương hưởng ứng Tuần lễ áo dài.
Chị Nông Thị Kim Tuyến, Chủ tịch Hội LHPN huyện Tương Dương cho biết Hội LHPN huyện đã phát động tới toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ, công chức, viên chức, người lao động trên toàn huyện mặc áo dài từ ngày 1/3 đến 8/3,nhằm lan tỏa vẻ đẹp của áo dài truyền thống Việt Nam. Bên cạnh đó, chúng tôi còn chỉ đạo các cấp hội tuyên truyền, vận động, khuyến khích cán bộ, hội viên phụ nữ mặc áo dài khi tham gia các hoạt động, sự kiện của cơ quan, đơn vị; Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động của Tuần lễ áo dài Việt Nam năm 2023 trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Những tà áo dài thể hiện sự duyên dáng, thước tha nhưng không kém phần năng động, sáng tạo của người phụ nữ hiện đại. Là người dân tộc Thái, ngoài thích bộ trang phục truyền thống của dân tộc mình, chúng tôi cũng rất thích trang phục áo dài truyền thống của Việt Nam. Không chỉ tôi, nhiều chị em khác cũng rất tích cực hưởng ứng chương trình ý nghĩa trong những ngày đặc biệt của chị em phụ nữ, chị La Thị Thủy, trú tại khối Hòa Bắc. thị trấn Thạch Giám chia sẻ.
Không chỉ nữ cán bộ ở những nơi có điều kiện thuận lợi mà ngay cả chị em phụ nữ ở vùng sâu vùng xa, vùng biên giới thuộc trên địa bàn huyện cũng tích cực hưởng hứng “Tuần lễ áo dài”. Sự hài hoà giữa trang phục truyền thống của dân tộc Việt Nam và dân tộc thiểu số.
Cô Nguyễn Thị Bình - Giáo viên Trường THCS thị trấn Thạch Giám, Tương Dương chia sẻ “Ngoài thời gian nhà trường phát động nữ giáo viên mặc áo dài hưởng ứng “Tuần lễ áo dài, bản thân vẫn thường xuyên có thói quen mặc trang phục nảy ở những buổi dạy chính trên lớp.
Nữ cán bộ các cơ quan đơn vị hưởng ứng “Tuần lễ áo dài”.
Phụ nữ vùng cao rạng rỡ với tà áo dài truyền thống.
Trang phục áo dài góp phần tôn vinh, lưu giữ và quảng bá văn hoá của dân tộc Việt Nam.
 

 

Đình Tuân

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện