Hoạt động NTV

Xây dựng NTV thành cơ quan truyền thông chủ lực, đẩy nhanh chuyển đổi số

18:44, 13/01/2022
Phát biểu tại hội nghị  tổng kết công tác Đảng, chuyên môn và cán bộ, viên chức, lao động năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Đài PTTH Nghệ An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long ghi nhận, đội ngũ cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên  ngày càng trưởng thành, tâm huyết, nỗ lực, trách nhiệm và yêu nghề nên chất lượng các chương trình, vị thế của đài PTTH Nghệ An ngày càng được nâng cao. Thời gian tới, NTV cần tập trung xây dựng thành cơ quan truyền thông chủ lực; phát triển công nghiệp văn hóa giải trí; đẩy nhanh chuyển đổi số.  

Chiều 13/1, Đài PTTH Nghệ An tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng, chuyên môn và cán bộ, viên chức, lao động năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đến dự có đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 

Tuyên truyền, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh

Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2021, trong bối cảnh dịch Covid 19 diễn biến phức tạp,  bám sát định hướng, nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Ban Giám đốc Đài PTTH tỉnh đã tập trung chỉ đạo đổi mới và nâng cao chất lượng nội dung chương trình; thực hiện  chuyển đổi số. Trong đó, Đài đã tuyên truyền có dấu ấn 2 sự kiện chính trị trọng đại của đất nước là Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và Bầu cử Đại biểu QH khóa 15 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;  tuyên truyền có chiều sâu và lan tỏa sự kiện kỷ niệm 60 năm Bác về thăm quê lần thứ 2. Nổi bật là đã xung kích và tác nghiệp ở những nơi nguy hiểm để tuyên truyền rất hiệu quả công tác phòng chống  dịch coivid 19 và công tác đảm bảo  an sinh xã hội trên địa bàn.

Đồng chí Trần Minh Ngọc - Giám đốc Đài PTTH Nghệ An phát biểu tại hội nghị.

Trong năm, các chương trình chuyên đề, chuyên mục đã sản xuất, phát sóng 199 chương trình theo khung và hơn 28 chuyên đề, phóng sự, phim tài liệu. Phối hợp với Trung tâm VH-TT - TT huyện, các ngành sản xuất phát sóng 365 trang truyền hình; 365 trang phát thanh và 22 Chuyên đề địa phương. Các chương trình văn nghệ - giải trí tiếp tục giữ ổn định theo khung, có nhiều chương trình nổi bật, có tính tương tác cao ở trên hạ tầng mạng, youtobe và mang đậm bản sắc văn hóa xứ Nghệ.  

Các đại biểu tham dự.

Đổi mới và nâng cao chất lượng các chương trình

Tính đến tháng 10/2021, Đài PT-TH Nghệ An đã thực hiện thành công 11 chương trình phát thanh, truyền hình trực tiếp và 25 chương trình ghi hình lưu động. Nổi bật như chương trình: Vinh danh những tấm long Vàng và Tết vì người nghèo Xuân Tân Sửu 2021; Sắc xuân miền Tây xứ Nghệ năm 2021; Cầu PT-TH Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Khai giảng năm học mới 2021-2022; Chương trình nghệ thuật "Sống như tia nắng mặt trời”; Chung kết Sân chơi Tiếng Anh mùa 4…  

Đồng chí Trần Thị Huyền - Phó Giám đốc Đài PTTH Nghệ An phát biểu tại hội nghị.

Trang Thông tin điện tử truyenhinhnghean.vn đã cập nhật kịp thời các hoạt động, sự kiện, vấn đề diễn ra trên địa bàn tỉnh. Tính đến tháng 10/2021 đã có hơn đã có hơn 11.7 triệu lượt truy cập, trung bình 40 ngàn lượt/ngày, đã xuất bản hơn 11 100 tin bài, video. Fanpage Truyền hình Nghệ An đã có hơn 92 triệu lượt tiếp cận, với hơn 11.5 triệu lượt tương tác, hơn 39 triệu lượt xem video; có hơn 35 triệu lượt xem và  80 ngàn lượt đăng ký trên kênh Youtube Nghệ An TV. Trên nền tảng App NTVgo: Từ năm 2021 có 11.745 lượt cài đặt;  có 177.000 lượt xem trên App.

Đồng chí Nguyễn Trung Thảo - Trưởng phòng TCHC, Đài PTTH Nghệ An phát biểu tại hội nghị.

Đặc biệt, trong năm 2021, Đài PTTH Nghệ An đã mở thêm 09 chuyên đề, chuyên mục và chương trình mới như: Bản tin số, Nhịp sống đô thị, Khách mời NTV, Thương hiệu Ocop Nghệ An, Thường thức cuộc sống, Nghìn lẻ những chuyện nhà, Về miền Ví Giặm, Allo NTV kết nối, Dự báo thời tiết. Nội dung các chương trình được triển khai thực hiện theo hướng thiết thực, phù hợp với việc tuyên truyền trên các nền tảng số.

Đồng chí Nguyễn Thị Hoa Mơ - Trưởng phòng Thời sự, Đài PTTH Nghệ An phát biểu tại hội nghị.

Trong năm, NTV đã sản xuất, gửi phát sóng trên các kênh sóng quốc gia và các đài địa phương trên 600 tin; 300 phóng sự.  Qua sever chung của các đài trong cụm thi đua số 4, NTV đã gửi 35 chương trình và nhận, phát sóng 120 chương trình. 

Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất kỹ thuật

Trong năm 2021, Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An đã trình UBND tỉnh ban hành Đề án “Phát triển Đài PT-TH Nghệ An theo hướng chuyển đổi số, giai đoạn 2021-2025”. Thực hiện việc triển khai dự án: “Đầu tư hệ thống máy quay phim, thiết bị điều khiển xử lý tín hiệu chuẩn 4K/UHDTV, hệ thống âm thanh ánh sáng chuyên nghiệp tại trường quay lớn”. Đưa vào sử dụng Studio Lam Giang, bổ sung thiết bị lập List tại Trường quay Minh Hồng và xây dựng Dự án nâng cấp Trường quay S1, Minh Hồng, Lam Giang theo hướng hiện đại.  Tăng cường bổ sung thiết bị xử lý tín hiệu Video và Camera chuyên dụng cho xe truyền hình lưu động NTV-HD. Trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục định mức kinh tế kỹ thuật sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình.  Phối hợp với đơn vị cung cấp đường truyền VTC đảm bảo tốt cho việc Truyền dẫn tín hiệu truyền hình NTV-HD, tín hiệu phát thanh NOV lên vệ tinh Vinasat-1. Thực hiện các giải pháp kỹ thuật, khắc phục sửa chữa để đảm bảo vận hành, khai thác và xử lý các sự cố kỹ thuật trên hệ thống HD. Triển khai thêm khả năng dự phòng để truyền dẫn các chương trình phát thanh NOV lên vệ tinh Vinasat-1 và máy phát FM 10 KW;  

Đồng chí Phan Văn Thắng - Phó Giám đốc Đài PTTH Nghệ An phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh đó, Đài PTTH Nghệ An phối hợp Tổng Công ty truyền thông VNPT Media nâng cấp giao diện website Truyenhinhnghean.vn. Theo đó, giao diện mới được thiết kế trên nền tảng công nghệ mới, cập nhật theo xu hướng thiết kế hiện đại, thân thiện, tối giản hóa thao tác truy cập của người xem.

Đồng chí Nguyễn Chí Thanh - Trưởng phòng Kỹ thuật SXCT Đài PTTH Nghệ An phát biểu tại hội nghị.
Năm 2021, Đài PTTH Nghệ An vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về thành tích tuyên truyền bầu cử Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; BTV Tỉnh uỷ tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc tham gia Giải báo chí về Xây dựng Đảng “Búa Liềm Vàng”; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho tập thể Đài, các phòng và nhiều cá nhân về thành tích: đạt giải A Cuộc thi Báo chí về công tác xóa đói giảm nghèo giai đoạn 2016-2020;  Về giải toả hành lang ATGT giai đoạn 2017- 2020; Về tuyên truyền phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2001- 2021; Về tuyên truyền Phòng chống thiên tai-TKCN; có 06 đề tài được công nhận sáng kiến cấp tỉnh; Có 01 tác phẩm đạt giải Khuyến khích Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XV; Đạt 2 giải nhì, 4 giải Ba, 2 giải khuyến khích Giải Búa Liềm Vàng tỉnh Nghệ An; đạt 02 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba, 2 giải KK Giải Báo chí Nghệ An năm 2020; 2 cá nhân đạt giải A Cuộc thi Báo chí về công tác xóa đói giảm nghèo giai đoạn 2016-2020; 
Nhà báo Nguyễn Ngọc Dũng - PV phòng Chuyên đề phát biểu tại hội nghị.

Phát huy kết quả đạt được, năm 2022, Đài PTTH Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện, hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội, QP-AN quan trọng diễn ra trên địa tỉnh. Tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Chú trọng tuyên truyền việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tuyên truyền công tác quân sự, quốc phòng; hoạt động đảm bảo ANTT, ATXH; cải cách hành chính, công tác phòng chống dịch covid 19 gắn với các giải pháp khôi phục, phát triển KT-XH. Chỉ đạo thực hiện tốt các chương trình lớn, trọng điểm cuối năm như: “Tết vì người Nghèo”; “Mừng Đảng- mừng Xuân Nhâm Dần- 2022”; Toạ đàm Nghệ An toàn cảnh; Gala Chào năm mới..

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng - Bí thư Chi đoàn Đài PT-TH Nghệ An phát biểu tại Hội nghị


Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Phát triển Đài Phát thanh- Truyền hình Nghệ An theo hướng chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025” đã được Uỷ ban Nhân dân tỉnh Nghệ An phê duyệt; Tiếp tục quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức, lao động; Tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ phóng viên, biên tập, kỹ thuật theo hướng chuyên nghiệp. 

Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Xây dựng NTV thành cơ quan truyền thông chủ lực


Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long ghi nhận, đội ngũ cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên  ngày càng trưởng thành, tâm huyết, nỗ lực, trách nhiệm và yêu nghề nên chất lượng các chương trình, vị thế của đài PTTH Nghệ An ngày càng được nâng cao. Đồng chí cũng nhấn mạnh trong thời gian tới, tập thể đài cần nỗ lực để xây dựng Đài trở thành Đài PTTH có thương hiệu trong khu vực và trên cả nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022. Gắn công tác  xây dựng Đảng với xây dựng bộ máy tinh gọn hiệu quả, đội ngũ có phẩm chất, năng lực . Bám sát định hướng, tập trung xây dựng chương trình phù hợp; chủ động, nhanh nhạy, kịp thời trong thông tin đến nhân dân. Xây dựng Đài thành cơ quan truyền thông chủ lực, trong đó quan tâm đến đào tạo nguồn nhân lực; phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo; nâng cao năng lực tài chính; phát triển công nghiệp văn hóa giải trí; đẩy nhanh chuyển đổi số.  

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thừa ủy quyền Ban Tuyên giáo Trung ương trao Bằng khen cho Đài PTTH Nghệ An vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin, tuyên truyền, thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021.
Đại diện lãnh đạo Sở TTTT trao tặng Bằng khen của Bộ TT-TT cho tập thể Đài PTTH Nghệ An và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lĩnh vực PT-TH.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long trao Bằng khen và Danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu năm 2021.

Trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở cho các cá nhân xuất sắc năm 2021.
Trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt danh hiệu Chi bộ TSVM tiêu biểu và đảng viên HTXSNV tiêu biểu.
Trao Bằng khen và Giấy khen của LĐLĐ tỉnh và CĐVC Nghệ An cho các tập thể và cá nhân.
Trao Giấy khen của Công đoàn Đài PT-TH Nghệ An cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn năm 2021.

Tại hội nghị, tập thể Đài đã được Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Thông tin và Truyền thông tặng bằng khen. Bộ Thông tin và Truyền Thông cũng đã tặng bằng khen  cho 2 cá nhân;  Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu tập thể xuất sắc cho 2 phòng chuyên môn; tặng bằng khen cho 1 tập thể và 7 cá nhân; tặng  chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho 3 cá nhân. Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn Viên chức, Đảng ủy, Giám đốc Đài PTTH Nghệ An, Công đoàn Đài  đã tặng bằng khen, giấy khen cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2021.

 
 
Các đồng chí Ban Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An bỏ phiếu bầu Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2022-2024.

Dịp này, hội nghị cũng đã tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022-2024.
 

Hiến Chương - Hữu Hoàng

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện