Kinh tế

Xã Nghĩa Hợp (Tân Kỳ) đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn Nông thôn mới

19:25, 21/09/2022
Sáng 21/9, xã Nghĩa Hợp, huyện Tân Kỳ, tổ chức lễ đón nhận danh hiệu đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2021. 
Các đại biểu dự buổi lễ.
Các đại biểu dự buổi lễ.

Trong những năm qua, thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, xã Nghĩa Hợp đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Diện mạo nông thôn xã có nhiều thay đổi. Kinh tế phát triển khá, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch đúng hướng, sản xuất phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. 

Tổng huy động nguồn lực để xây dựng Nông thôn mới từ năm 2011 đến năm 2021 của xã trên 131,8 tỷ đồng. Trong đó, nhân dân đóng góp trên 15,9 tỷ đồng. 

Tiết mục văn nghệ tại buổi lễ.
Tiết mục văn nghệ tại buổi lễ.

Thu nhập bình quân đầu người năm 2021 đạt 38,97 triệu đồng/người/năm, tăng 28,9 triệu đồng so với năm 2011; Tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2020 giảm còn 1,12%.

a
Đại diện Văn phòng điều phối NTM tỉnh cùng lãnh đạo huyện trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới và 500 triệu đồng cho xã Nghĩa Hợp.

Với những kết quả đạt được, ngày 21/2/2022, xã Nghĩa Hợp vinh dự được UBND tỉnh Nghệ An công nhận là xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2021.

Tại buổi lễ, đại diện Văn phòng điều phối NTM tỉnh cùng lãnh đạo huyện đã trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới và 500 triệu đồng cho xã Nghĩa Hợp; trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 4 tập thể và 4 cá nhân thuộc xã Nghĩa Hợp có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Nghệ An chung sức xây dựng Nông thôn mới” năm 2021.

a
Trao giấy khen cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM.

Dịp này, lãnh đạo huyện Tân Kỳ và xã Nghĩa Hợp cũng tặng Giấy khen cho 3 tập thể và 3 cá nhân thuộc xã Nghĩa Hợp đã có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2021.

Trọng Hùng - Thanh Nhàn

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện