Kinh tế

Nông dân Nghĩa Đàn thu hoạch lúa đông xuân

18:48, 19/05/2023
Những ngày này, nông dân trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn đang tập trung thu hoạch rộ lúa đông xuân 2022 – 2023.

 

Vụ đông xuân 2023, Nghĩa Đàn gieo cấy 3.500ha lúa, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng nhờ bố trí khung lịch thời vụ thích hợp và kịp thời triển khai các biện pháp phòng trừ sâu bệnh, tích cực chăm sóc nên cây lúa phát triển tốt. Hiện nay, nông dân trên địa bàn huyện đang tập trung ra đồng thu hoạch lúa. Bà Lê Thị Mại, xóm Tân, xã Nghĩa Lạc cho hay: Vụ này gia đình có hơn 3 sào lúa, gieo cấy lúa Thái Xuyên, cây lúa phát triển tốt dự kiến năng suất khoảng 3 – 3,5 tạ/ha.

Nông dân Nghĩa Khánh đưa cơ giới hóa vào thu hoạch lúa đông – xuân.

Ông Lô Văn Thủy, phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Lạc cho biết thêm: "Vụ đông xuân năm nay, xã Nghĩa Lạc triển khai cấy 76,78 ha diện tích cây lúa. Ngay từ đầu vụ xã đã triển khai cho các xóm gieo trồng đúng kỹ thuật cùng công tác dự báo thuận lợi, công tác khuyến nông đảm bảo mà cây lúa đông xuânn năm nay được mùa, năng suất và sản lượng cao. Xã khuyến cáo nông dân tranh thủ trời nắng gặt sớm, đảm bảo an toàn".

Cán bộ xã Nghĩa Lạc thường xuyên thăm đồng kiểm tra năng suất lúa.

 Còn tại xã Nghĩa Khánh, vụ này sản xuất 320 ha lúa, chủ yếu là các giống VT505, Phú ưu 987, Ly 2099....  hiện bàn con nông dân cũng đang tích cực thu hoạch đông xuân, đến cuối tháng 5 này sẽ thu hoạch xong để triển khai sản xuất vụ hè thu - mùa. Đây cũng là một trong những địa phương có diện tích lúa đông xuân lớn nhất huyện.  Theo ông Trịnh Văn Thi,  Phó chủ tịch UBND xã Nghĩa Khánh thì năng suất vụ đông xuân trên địa bàn ước đạt 3,6 – 3,8 tạ/sào. Để có được kết quả này, UBND xã Nghĩa Khánh đã triển khai tuyên truyền cho các xóm về lịch nông vụ, cơ cấu giống, tổ chức nạo vét kênh mương phục vụ tưới tiêu, cử cán bộ thường xuyên kiểm tra thăm đồng cùng bà con để sớm phát hiện sâu bệnh phòng trừ kịp thời...

Dự kiến cuối tháng 5, đầu tháng 6, Nghĩa Đàn sẽ thu hoạch xong lúa đông – xuân

Ông Nguyễn Viết Trung, giám đốc trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Nghĩa Đàn cho biết: "Hiện nay, Nghĩa Đàn đã thu hoạch được khoảng 30% diện tích lúa, năng suất ước đạt 68 – 70 tạ/ha, tương đương so với vụ đông xuân 2021 – 2022".

Thời gian tới, ngành nông nghiệp huyện Nghĩa Đàn tiếp tục chỉ đạo các địa phương, các HTX nông nghiệp nắm chắc thời vụ, đánh giá tiến độ chín của từng trà lúa để có giải pháp điều tiết máy gặt thích hợp, phấn đấu cuối tháng 5, đầu tháng 6, toàn huyện cơ bản thu hoạch xong diện tích lúa đông -  xuân. 

Đức Anh

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện