Kinh tế

350ha lúa xuân ở Nghĩa Đàn bị ốc bươu vàng phá hoại

16:48, 28/02/2024
Nhiều diện tích lúa xuân vùng trũng trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn bị ốc bươu vàng cắn phá. Hiện bà con nông dân đang khẩn trương bắt, thu gom ốc bươu vàng để xử lý, bảo vệ lúa xuân.

Vụ xuân năm nay, toàn huyện Nghĩa Đàn cơ cấu gieo trồng 3.400 ha lúa. Trong đó khoảng 350ha bị ốc bươu vàng cắn phá với mật độ trên đồng ruộng phổ biến 10-  15 con/m2, có nơi lên tới 25 - 30 con/m2.

Nhiều diện tích úa bị ốc bươu vàng phá hoại hoàn toàn.
Nhiều diện tích úa bị ốc bươu vàng phá hoại hoàn toàn.

Ông Nguyễn Viết Trung, Giám đốc Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Nghĩa Đàn khuyến cáo, tiêu diệt ốc bươu vàng người dân có thể dùng bằng nhiều phương pháp thủ công như: bắt bằng tay, đào rãnh hai bên để làm khô nước ngoài ra có thể cắm cọc cho ốc bươu vàng lên đẻ trứng rồi bắt hoặc bà con có thể sử dụng phương pháp phun thuốc hóa học để phòng trừ. Bà con cũng nên tích cực thăm đồng để phát hiện và phòng trừ các loại sâu bệnh khác nhằm đảm bảo cho cây lúa xuân sinh trưởng và phát triển tốt. 

Mật độ của ốc bươu vàng trên đồng ruộng phổ biến 10- 20 co n/m2, có nơi lên tới 25 - 30 con/m2.
Nông dân triển khai các biện pháp diệt ốc để tránh gây hại cho lúa.

Thời tiết năm nay nắng ấm thuận lợi cho gieo cấy lúa xuân nhưng cũng tạo điều kiện để một số loại dịch hại phát sinh, phát triển, đặc biệt là nạn ốc bươu vàng. Do đó, người dân phải tập trung diệt trừ bởi nếu để ốc gây hại, cây lúa non sẽ chậm phát triển, thậm chí phải gieo, cấy lại, ảnh hưởng không chỉ đến vụ xuân mà tác động xấu đến cả tiến độ sản xuất vụ mùa tới, bởi khoảng cách giữa vụ xuân và vụ mùa ngắn.

Minh Thái

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện