Kết nối đầu ra, tiêu thụ hành lá cho nông dân
![]() |
| Nhiều diện tích hành ở xã Quỳnh Anh dù đang non nhưng bị đổ rạp. Ảnh: T.P |
Sau nhiều ngày mưa lớn kéo dài, hàng chục héc-ta hành lá ở xã Quỳnh Anh bị đổ rạp, ngấm nước. Với loại cây trồng này, chỉ cần mưa xuống trong thời gian ngắn là lá úa vàng, thân bị lầy nhũn rồi hư hỏng. Đáng lo hơn, nếu trời chuyển nắng, nền đất cát nóng lên sẽ khiến cây hành chết rũ rất nhanh, gần như không thể cứu vãn. Trong khi đó, việc thu hoạch đồng loạt để chạy mưa cũng đặt người dân trước áp lực lớn về tiêu thụ bởi sản lượng tăng đột ngột dễ dẫn tới ùn ứ, giá giảm mạnh. Chính trong tình thế khó khăn ấy, tinh thần tương trợ giữa những người nông dân với nhau đã trở thành điểm tựa giúp bà con giảm bớt thiệt hại.
Nắm bắt tình hình thực tế tại địa phương, chị Phạm Thị Sửu - Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi xã Quỳnh Anh đã chủ động đứng ra thu mua, đồng thời liên hệ, kết nối nhiều đầu mối tiêu thụ tại các tỉnh phía Bắc để “giải cứu” hành lá cho bà con.
Trong những ngày cao điểm, chị liên tục gọi điện tìm mối hàng, sắp xếp phương tiện vận chuyển nhằm đưa hành ra khỏi vùng ngập úng nhanh nhất có thể. Mỗi ngày, chị thu mua khoảng 10 tấn hành cắt lá và 1 tấn hành nhổ cây để vận chuyển đi tiêu thụ. Đến nay, khoảng 30-35 tấn hành đã được hỗ trợ đầu ra, giúp nhiều hộ dân “vớt vát” phần nào chi phí giống, phân bón và công chăm sóc.
![]() |
| Chị Sửu đã đứng ra kết nối, tiêu thụ lượng lớn hành lá cho bà con xã Quỳnh Anh. Ảnh: CSCC |
Theo chị Sửu, dù giá thu mua chỉ khoảng 7.000 đồng/kg nhưng nếu không kịp đưa ra khỏi đồng ruộng thì người dân sẽ mất trắng hoàn toàn. Việc chủ động tìm kiếm đầu ra trong lúc thị trường tiêu thụ khó khăn không chỉ giúp giảm áp lực ùn ứ nông sản mà còn cho thấy tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia của người nông dân với nhau khi thiên tai xảy ra.
Tinh thần tương thân tương ái ấy không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ tiêu thụ nông sản mà còn tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ trên nhiều cánh đồng lúa đang oằn mình sau mưa giông. Khi hàng loạt diện tích lúa xuân bị đổ ngã, ngập nước, nhiều cơ sở Hội Nông dân trong tỉnh đã nhanh chóng huy động hội viên, phối hợp các lực lượng tại chỗ xuống đồng hỗ trợ bà con thu hoạch nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.
Tại xã Quỳnh Lưu, Hội Nông dân xã phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huy động cán bộ, hội viên và lực lượng dân quân tự vệ hỗ trợ hai hộ dân có hoàn cảnh khó khăn thu hoạch hơn 2.000m² lúa. Dưới thời tiết oi bức, ruộng đồng lầy lội sau mưa, các lực lượng vẫn khẩn trương gặt lúa, vận chuyển về nơi tập kết để giúp người dân kịp thời “chạy” mưa.
Còn tại xã Hùng Châu, Hội Nông dân xã chủ động liên hệ chủ máy gặt để hỗ trợ gia đình hội viên Chu Thị Liên được thu hoạch sớm với giá ưu đãi, đồng thời huy động hội viên giúp bốc vác, vận chuyển lúa về nhà. Những việc làm tuy giản dị nhưng kịp thời, sát với nhu cầu thực tế đã trở thành chỗ dựa để nhiều hộ dân vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của mùa vụ.
![]() |
| Các cấp hội nông dân tích cực vào cuộc hỗ trợ hội viên thu hoạch nông sản. Ảnh: CSCC |
Từ thực tế thiên tai diễn biến phức tạp trên diện rộng, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An cũng nhanh chóng ban hành văn bản chỉ đạo các cơ sở hội tập trung hỗ trợ nông dân thu hoạch lúa vụ xuân năm 2026. Theo ông Nguyễn Viết Hùng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, hiện lúa xuân trên địa bàn đang bước vào giai đoạn chín rộ nên yêu cầu đặt ra là phải thu hoạch nhanh, gọn nhằm giảm thiểu tổn thất sau thu hoạch và tiết giảm chi phí sản xuất cho nông dân. Trong bối cảnh thời tiết bất lợi, việc phát huy tinh thần tương thân tương ái và sự chung tay hỗ trợ nông dân không chỉ giúp bà con giảm thiểu thiệt hại trước mắt mà còn góp phần củng cố niềm tin, tạo động lực để người dân ổn định sản xuất sau thiên tai.
Khẩn trương xuống đồng giúp dân cứu lúa
![]() |
| Lực lượng Công an xã Thiên Nhẫn xuống đồng gặt lúa giúp dân. Ảnh: CA xã Thiên Nhẫn |
Nếu như các cấp hội nông dân đóng vai trò kết nối, hỗ trợ và điều phối trong thu hoạch thì lực lượng Công an, Quân sự tại nhiều địa phương lại trở thành lực lượng xung kích trực tiếp xuống đồng giúp dân cứu lúa giữa mưa giông. Trong những ngày qua, khi nhiều diện tích lúa xuân bị đổ rạp, ngập nước, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đã được huy động khẩn cấp để hỗ trợ người dân thu hoạch, hạn chế thấp nhất nguy cơ hư hỏng.
Tại xã Thiên Nhẫn, trận dông lốc kèm mưa đá chiều 3/5 đã khiến khoảng 1.500ha lúa xuân chuẩn bị thu hoạch bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong điều kiện mưa lớn tiếp diễn, lúa đổ rạp ngập nước không thể sử dụng máy gặt, buộc phải thu hoạch thủ công để tránh nảy mầm, hư hỏng. Trước tình hình đó, lực lượng Công an, Quân sự cùng các đoàn thể địa phương đã nhanh chóng xuống đồng hỗ trợ người dân, ưu tiên những gia đình neo đơn, thiếu lao động hoặc có hoàn cảnh khó khăn.
Giữa những cánh đồng ngập nước, cán bộ, chiến sĩ vẫn đội mưa gặt lúa, bó lúa rồi vận chuyển về nơi tập kết cho người dân. Ông Lê Ngọc Hiền - Phó Chủ tịch UBND xã Thiên Nhẫn cho biết, toàn bộ lực lượng tại chỗ được huy động để hỗ trợ nhân dân thu hoạch nhanh diện tích lúa bị đổ nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại. Trong điều kiện lúa đổ rạp hoàn toàn, không thể sử dụng phương tiện cơ giới, việc lực lượng Công an, Quân sự trực tiếp xuống đồng đã giúp nhiều hộ dân kịp thời thu hoạch trước khi mưa lớn tiếp tục xảy ra.
![]() |
| Trong bối cảnh thời tiết diễn biến bất thường, những hoạt động hỗ trợ kịp thời đã góp phần quan trọng giúp nông dân giảm thiểu thiệt hại. Ảnh: CSCC |
Tinh thần hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai cũng diễn ra đồng loạt ở nhiều địa phương khác. Tại xã Xuân Lâm, các cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên Công an xã đã xuống ruộng, gom dựng lại những diện tích lúa bị đổ gãy và khơi thông dòng chảy nhằm hạn chế ngập úng. Những công việc tưởng chừng nhỏ nhưng có ý nghĩa rất lớn trong bối cảnh thiên tai bất thường.
Ở xã Tiền Phong, Công an xã phối hợp với Hội Phụ nữ, Hội Nông dân và đoàn viên thanh niên xã hỗ trợ gia đình ông Lương Nga Tuyết, thương binh hạng 3/4, tuổi cao, thiếu lao động thu hoạch lúa trước nguy cơ mưa lớn kéo dài. Không chỉ gặt lúa, các lực lượng còn bó lúa, vận chuyển qua sông về tận nhà cho gia đình...
Những hoạt động hỗ trợ kịp thời từ lực lượng Công an, Quân sự và đoàn thể địa phương đã góp phần quan trọng giúp nông dân giảm thiểu thiệt hại, hạn chế thất thoát vụ thu hoạch. Đây cũng là yếu tố quan trọng giúp các địa phương duy trì nhịp sản xuất nông nghiệp trong điều kiện thời tiết ngày càng cực đoan, khó lường.








Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin