Nhịp sống trẻ

Tuổi trẻ Quân Khu Bốn thi đua lập công hướng về ngày truyền thống của Đoàn

17:04, 22/03/2021
Trong những ngày tháng Ba lịch sử, tuổi trẻ lực lượng vũ trang Quân khu 4 càng thêm tự hào và nguyện học tập tấm gương của các liệt sỹ hi sinh tại Thủy điện Rào Trăng 3 và Đoàn KTQP 337, quyết tâm thi đua lập công, giành nhiều kết quả cụ thể, thiết thực, ý nghĩa nhất hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021).

Có mặt ở Trung đoàn 335 (Sư đoàn 324) vào một ngày cuối tuần, cái nắng đầu mùa ở miền Tây xứ Nghệ oi bức, khó chịu, nhưng trong khuôn viên đơn vị hàng trăm cán bộ, đoàn viên, thanh niên đang tích cực xây dựng, củng cố cảnh quan môi trường, làm đẹp khuôn viên thanh niên, nhà chòi, nhà nấm, bảng tin các tiểu đoàn, đại đội, vệ sinh các trục đường...

Binh nhì Lưu Đức Anh, Đại đội 8, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 335 chia sẻ: “Những ngày này đang là giai đoạn “về đích” của đợt thi đua cao điểm “Tuổi trẻ Trung đoàn 335 “90 ngày hành động kiểu mẫu” thi đua chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021)”, nên chúng em phấn đấu thi đua làm nhiều việc tốt, xây dựng nhiều công trình thiết thực…”.

Cán bộ, đoàn viên thanh niên Trung đoàn 335 (Sư đoàn 324) vệ sinh làm đẹp đơn vị.

Đến Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp 206, chúng tôi được hòa mình vào hoạt động “Ngày chủ nhật xanh” của đơn vị. Không ai bảo ai, người chăm sóc vườn hoa, người tạo thế cây cảnh và những “nghệ nhân” đang hoàn thiện Tượng đài xe Tăng, những con vật, bàn ghế đá… Tất cả như chạy đua với thời gian để có nhiều công trình ý nghĩa hướng về ngày truyền thống của Đoàn.

“Cùng với những hoạt động vệ sinh, làm mới doanh trại, xây dựng các công trình thanh niên trong đơn vị, tuổi trẻ Đoàn cơ sở Lữ đoàn kết hợp với Đoàn xã Đông Hiếu (thị xã Thái Hòa, Nghệ An) tổ chức xây dựng “Đường thanh niên tự quản’, “Đường cờ kiểu mẫu”, nâng cấp nhà văn hóa, làm mới sân bóng chuyền thôn Đông Hải (xã Đông Hiếu) trên địa bàn; tổ chức các hoạt động giao lưu kết nghĩa, thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ tạo bầu không khí vui tươi, đoàn kết, từ đó nhân lên niềm tự hào về ngày truyền thống của đoàn viên cho tuổi trẻ đơn vị và địa phương” - Thiếu tá Lê Văn Khánh, Bí thư đoàn cơ sở Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp 206 cho biết.

Cán bộ, đoàn viên Lữ đoàn 206 tích cực tham gia Ngày chủ nhật xanh.

Hưởng ứng tháng thanh niên ở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, mới sáng sớm, dọc theo các tuyến đường liên thôn, liên xã, đâu đâu chúng tôi cũng thấy hình ảnh màu xanh áo lính, màu xanh tình nguyện của đoàn viên thanh niên xứ Nghệ đang nô nức vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh…

Binh nhì Vừ Bá Vua, Đại đội 3, Tiểu đoàn 41, Trung đoàn 764, chia sẻ: “Hướng về Ngày truyền thống đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, chúng em càng thêm tự hào và nguyện học tập tấm gương hi sinh, “tuổi trẻ dũng cảm’’ của các anh hi sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Thủy điện Rào Trăng 3 và Đoàn KTQP 337. Từ đó không ngừng cố gắng học tập, rèn luyện, xung kích, sáng tạo góp sức trẻ của mình xây dựng đơn vị, quân đội, quê hương ngày càng giàu đẹp”.

 Đoàn viên thanh niên Trung đoàn 764 học tập truyền thống của Đoàn tại phòng Hồ Chí Minh của đơn vị.

Không chỉ tuổi trẻ Sư đoàn 324, Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp 206, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An, mà trong những ngày này cán bộ, đoàn viên thanh niên lực lượng vũ trang Quân khu 4 ra sức thi đua, xung kích, sáng tạo xây dựng, hoàn thiện hàng trăm khuôn viên thanh niên, nhà nấm, nhà chòi, biểu tượng, lô gô, hàng cây xanh mát và vườn hoa, cây cảnh thi đua nở hoa muôn màu ở các cơ quan đơn vị...

Theo Thiếu tá Nguyễn Văn Hùng, Trợ lý Thanh niên Quân khu, các tổ chức đoàn trong lực lượng vũ trang Quân khu 4 triển khai và thực hiện hiệu quả đợt thi đua cao điểm “90 ngày hành động kiểu mẫu” chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021)” với nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa thiết thực. Cán bộ, đoàn viên thanh niên tích cực, tự giác thực hiện phong trào “tiết kiệm bản thân để phần người khó” ủng hộ hàng ngàn suất quà, nhiều nhu yếu phẩm cho bà con vùng lũ, vùng biên giới, đồng bào khó khăn và phòng, chống dịch Covid-19 với tổng số tiền hơn 1 tỉ đồng, góp phần tô thắm thêm truyền thống “Thanh niên Khu Bốn rèn đức, luyện tài, vì tương lai tươi sáng” xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, địa bàn đóng quân an toàn.

Hoàng Trung

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện