Nhịp sống trẻ

Tuổi trẻ Lữ đoàn Công binh 414 sôi nổi những công trình, phần việc thanh niên ý nghĩa

15:58, 23/03/2021
Tháng 3 này, tuổi trẻ Lữ đoàn Công binh 414 (Quân khu 4) đang sôi nổi với các hoạt động; nhiều công trình, phần việc ý nghĩa mang dấu ấn sức trẻ, góp phần khẳng định vai trò của đoàn viên, thanh niên đối với nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Đến Tiểu đoàn 1, chúng tôi chứng kiến không khí lao động hăng say, tinh thần cống hiến xây dựng đơn vị rộng khắp. Cụ thể hóa phong trào thi đua "90 ngày hành động kiểu mẫu lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh", tuổi trẻ đơn vị đã chạy đua với thời gian, đẩy nhanh tiến độ thi công. Tiếng máy ép hơi, búa khoan rền vang không ngừng nghỉ; quân phục và gương mặt ám đầy khói bụi, chỉ còn đôi mắt sáng trong như gửi gắm niềm tin, lòng tự hào mừng Đoàn thêm tuổi mới.
Được biết, thời gian qua, nhiệm vụ thông hầm hai cửa A và B rất khó khăn do địa chất yếu, dễ xảy ra mất an toàn. Quán triệt phương châm "Kiên trì, cẩn thận, tỉ mỉ, an toàn", bằng biện pháp đào chống lấn, đào đến đâu chống tạm và đổ bê tông đến đó, sau 25 ngày "hai mũi giáp công" ở hai cửa đã gặp nhau trong niềm vui sướng vỡ òa của cán bộ, chiến sĩ.

Hưởng ứng phong trào thi đua "25 ngày khoét núi, thông hầm, lập công xuất sắc", tuổi trẻ Liên chi đoàn 1 hăng say lao động, đẩy nhanh tiến độ thông hầm.

"Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, quán triệt và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua nên nhận thức và ý thức trách nhiệm của ĐVTN được nâng lên trước khó khăn của đơn vị, kết quả đã xung kích đào và vượt qua 92m trọng yếu, thông hầm vượt kế hoạch đề ra" - Đại úy Nguyễn Quốc Nguyễn, Bí thư Liên chi đoàn Tiểu đoàn 1 chia sẻ.

Tuổi trẻ Tiểu đoàn 2 ghi dấu ấn với công trình "Vườn rau thanh niên". Đóng quân trong điều kiện rừng núi, biển đảo, khí hậu, thổ nhưỡng không thuận lợi để tăng gia sản xuất, song cán bộ, chiến sĩ đã biến 600m2 cát, đá thành vườn rau xanh ngát. Đây là sáng kiến của tuổi trẻ, bằng cách đào sâu xuống 50cm, sử dụng bạt ni lông lót giữ nước, vận chuyển đất màu từ đất liền ra đảo, dùng phân chuồng ủ với xác thực vật làm phân bón cho đất.

Đoàn viên, thanh niên Tiểu đoàn 1 chăm sóc bồn hoa, cây cảnh 

Thiếu tá Hoàng Văn Hiệp, Chính trị viên Tiểu đoàn cho biết, bộ đội phải đóng và cõng từng bao đất đắp luống. Để bảo đảm nước ngọt tưới cho rau, anh em phải hứng từng can nước ngọt từ các khe nhỏ dưới chân núi, cõng về đổ vào thùng phi dùng dần. "Vườn rau thanh niên hoàn thành là nhờ sự sáng tạo, sức trẻ của bộ đội. Hiện chúng tôi tiếp tục mở rộng thêm 400m2 để trồng rau muống nhằm bảo đảm nhiều hơn nguồn rau xanh nhập bếp" - anh Hiệp hồ hởi khoe. 

Hưởng ứng "Tháng Thanh niên", tuổi trẻ Tiểu đoàn 3 sôi nổi với diễn đàn "Tuổi trẻ với truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh"; phát động mỗi phân đoàn có một công trình, phần việc ý nghĩa. Theo đó, đã phát huy bàn tay khéo léo của bộ đội xây dựng 1 "Nhà chòi thanh niên", 1 "Phòng cắt tóc thanh niên", 1 bảng tin thi đua, hàng chục panô cùng băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền. Hưởng ứng phong trào "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác", tuổi trẻ đơn vị đã góp công trồng 50 cây xanh, xây dựng nhiều bồn hoa, cây cảnh làm đẹp đơn vị.

Tuổi trẻ Tiểu đoàn 2 với công trình "Vườn rau Thanh niên" đầy nỗ lực, sáng tạo.

Ngoài ra, bằng các khoản gây quỹ thông qua thu gom phế liệu, tăng gia sản xuất... đoàn thanh niên còn trích kinh phí mua 6 bộ ghế đá trị giá hơn 15 triệu đồng. Binh nhất Nguyễn Vinh Giang, chiến sĩ Đại đội 7, Tiểu đoàn 3 phấn khởi nói: "Tuổi trẻ chúng em thấy rõ trách nhiệm phải nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa, ra sức thi đua, khắc phục mọi khó khăn, đóng góp thật nhiều công sức, trí tuệ của bản thân vào xây dựng đơn vị. Càng vui hơn khi những công trình, việc làm ý nghĩa đó đúng vào dịp kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh".

"Đến thời điểm này có thể khẳng định, tuổi trẻ đơn vị đã có một "Tháng Thanh niên" đầy ý nghĩa với nhiều việc làm thiết thực, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ; xứng đáng là lực lượng trẻ, năng động, sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Lữ đoàn" - Thiếu tá Nguyễn Đình Đức, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bí thư Đoàn cơ sở Lữ đoàn 414 nói. 
 

Hoàng Thái

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện