Pháp luật

Trường Quân sự Quân khu 4: Đảm bảo cơ sở vật chất tiếp nhận công dân Việt Nam từ vùng dịch virus Corona trở về 

15:20, 10/02/2020
Đến nay, trường Quân sự Quân khu 4 đã xây dựng kế hoạch và di chuyển 3 Tiểu đoàn để bàn giao cở sở hạ tầng, sẵn sàng đón công dân Việt Nam trở về từ vùng dịch. Tại đây, có khả năng tiếp nhận đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất hạ tầng ăn, ở, sinh hoạt cho 1.120 người.

Sáng ngày 10/2, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị tiếp nhận công dân Việt Nam từ Trung Quốc và các quốc gia có dịch viêm đường hô hấp do vi rút corona gây ra tại trường Quân sự Quân khu 4. 

 
Đoàn công tác xuống kiểm tra nhà ăn, nhà bếp nơi tiếp nhận công dân Việt Nam trở về để cách ly, theo dõi tại Trường Quân sự Quân khu 4. 

Tại buổi kiểm tra, đại diện lãnh đạo nhà trường đã báo cáo công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, con người, thuốc men, nơi ăn, nghỉ, cách ly theo dõi công dân Việt Nam trở về từ vùng dịch. Theo đó, nhà trường đã tiến hành quán triệt, triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo của trên về tình hình dịch bệnh và triển khai đồng bộ các phương án phòng, chống dịch cho 100% cán bộ, học viên, giáo viên nhà trường. Xây dựng kế hoạch và di chuyển 3 Tiểu đoàn để bàn giao cở sở hạ tầng sẵn sàng đón công dân Việt Nam trở về từ vùng dịch. Đến nay, Trường Quân sự Quân khu 4 có khả năng tiếp nhận đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất hạ tầng ăn, ở, sinh hoạt cho 1.120 người. Đảm bảo 40 cán bộ, nhân viên phục vụ khi có người về để cách ly, theo dõi. Chuẩn bị 05 xe 29 chỗ, 01 xe cứu thương, 35 cái nhà bạt và các loại trang thiết bị quân y.... đầy đủ, đồng bộ.

 
Đoàn công tác kiểm tra nơi ngủ, nghỉ, sinh hoạt khi tiếp đón công dân Việt Nam trở về để cách ly, theo dõi. 

Sau khi ngheo báo cáo, đoàn công tác đi kiểm tra tại Tiểu đoàn 2, Tiểu đoàn 3, nơi tiếp nhận, ăn uống, sinh hoạt... để đón công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc và các quốc gia khác có dịch do chủng vi rút corona gây ra.

 
Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 làm việc với Ban Giám hiệu Trường Quân sự Quân khu 4 về công tác phòng, chống dịch corona và tiếp đón công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc và các quốc gia có dịch.  

Kết luận buổi làm việc đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu đã biểu dương, đánh giá cao công tác phòng, chống dịch corona và công tác chuẩn bị đón công dân Việt Nam trở về để cách ly, theo dõi của Trường Quân sự Quân khu 4. Đồng chí Phó Tư lệnh lưu ý đề nghị lãnh đạo, chỉ huy Ban Giám hiệu nhà tiếp tục theo dõi, kiểm tra tình hình dịch; tuyệt đối không được lơ là, mất cảnh giác, coi thường việc phòng, chống dịch viêm đường hô hấp. Vì chủng vi rút corona hiện nay chưa có thuốc đặc trị, khả năng lây truyền rất cao và tỷ lệ tử vong tương đối nhiều. Nhà Trường tiếp tục phối hợp chặt chẽ với y tế địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cho cán bộ, học viên, giáo viên và bà con nhân dân nơi đóng quân nhận thức đầy đủ cách phòng, chống vi rút corona, đảm bảo sức khỏe tốt, không để lây lan ra cộng đồng. Nhà Trường là nơi được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 giao tiếp nhận công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc và các quốc gia có dịch về để cách ly, theo dõi đảm bảo tốt nhất điều kiện ăn, ở, sinh hoạt cho bà con nhân dân, tránh sự kỳ thị, gây lo lắng, hoang mang cho mọi người. 

Tường Hiếu

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện