Quốc phòng

Chiến sỹ Quân khu 4 “luyện quân” chống dịch Covid-19

18:09, 18/04/2020
Trước diễn biễn phức tạp của dịch Covid – 19, Tiểu đoàn Hóa học 38, Bộ Tham mưu, Quân khu 4 đã chủ động nắm chắc diễn biễn tình hình, tăng cường huấn luyện, luyện tập các phương án phòng, chống dịch bệnh, sẵn sàng phun thuốc khử trùng làm sạch môi trường khi có lệnh.

“…Thời gian tác chiến 7 giờ ngày N-2, trên địa bàn thành phố “X” nghi ngờ có người nhiễm Covid-19, Đại đội Tiêu tẩy 2 nhanh chóng kết hợp với địa phương tổ chức tiêu tẩy trục đường từ vị trí A đến vị trí B (thuộc thành phố “X”)…” - Tình huống do Trung tá Nguyễn Văn Minh, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Hóa học 38 (Bộ Tham mưu Quân khu phát ra vừa dứt, chỉ huy Đại đội Tiêu tẩy 2 nhanh chóng hội ý triển khai nhiệm vụ. 

Sau khi nhận lệnh, 2 xe ARS-14 chứa hóa chất chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ trong bộ khí tài phòng da nhanh chóng cơ động ra vị trí tiêu tẩy. Trong điều kiện thời tiết oi bức, trong khoảng thời gian 20 phút, phân đội đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm an toàn trên quãng đường 200m. 

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Hóa học 38 thực hành phun thuốc khử trùng trong khuôn viên Bộ Tư lệnh Quân khu 4.
Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Hóa học 38 thực hành phun thuốc khử trùng trong khuôn viên Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

Vừa kết thúc tình huống, Trung sĩ Trần Văn Hưng - Tiểu đội trưởng, Đại đội 2 chia sẻ: “Chúng tôi được quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ. Đơn vị thường xuyên luyện tập các phương án tiêu tẩy, khử trùng từ đường xá, phương tiện đến các khu vực nhà ở của bộ đội”.

Chấp hành nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ thị điều chỉnh thời gian huấn luyện của Bộ Tham mưu Quân khu, thời gian qua, Tiểu đoàn Hóa học 38 đã khắc phục khó khăn, củng cố, mở rộng hệ thống thao trường, bãi tập trong doanh trại, tổ chức huấn luyện, luyện tập sát thực tế, nhất là nội dung khử trùng, tiêu độc, là nhiệm vụ quan trọng trong phòng, chống dịch Covid - 19.

Theo đó, tiểu đoàn đã tổ chức quán triệt, giáo dục sâu sắc cho cán bộ, chiến sĩ về sự nguy hiểm của dịch bệnh Covid-19; trách nhiệm của bộ đội hóa học trong việc tiêu tẩy, khử trùng làm sạch môi trường. Đồng thời, căn cứ vào chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, đơn vị điều chỉnh, bổ sung kế hoạch huấn luyện phù hợp; tăng cường huấn luyện bổ sung các nội dung như: Sự nguy hiểm của dịch bệnh; cách tiêu độc khử trùng cho các chuyên ngành, khử trùng phương tiện, khí tài, cách bảo vệ bản thân…, xây dựng niềm tin chiến thắng dịch bệnh cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Đơn vị luyện tập các phát hiện và xử lý khí chất độc trên thực địa.
Đơn vị luyện tập các phát hiện và xử lý khí chất độc trên thực địa.

Trung tá Nguyễn Văn Minh cho biết thêm: "Trong quá trình huấn luyện chúng tôi thường xuyên xây dựng các tình huống, phương án sát thực tế để tổ chức huấn luyện cho cán bộ, chiến sỹ, nhất là cách xử trí những tình huống khó, có hóa chất độc hại trong thực hiện nhiệm vụ; tăng cường huấn luyện các nội dung thể lực, rèn luyện thể chất, nâng cao sức chịu đựng bền bỉ, dẻo dai cho người chiến sỹ hóa học. Bên cạnh tổ chức huấn luyện nghiêm túc, đẩy mạnh phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ứng dụng hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ tiêu tẩy, khử trùng phòng, chống dịch Covid-19”.

"Trước tình hình dịch bệnh hiện nay, chúng tôi không ngừng trang bị cho cán bộ, chiến sĩ nắm chắc lý thuyết, thuần thục động tác thực hành, nhất là sử dụng các loại vũ khí, trang bị mới nhất. Thường xuyên tổ chức luyện tập các biện pháp tiêu độc, khử trùng, làm sạch môi trường, sẵn sàng cơ động lực lượng khi có tình huống”, Đại tá Vương Đình Quang - Trưởng phòng Hóa học Quân khu nhấn mạnh thêm.

Hoàng Trung

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện