Pháp luật

Giữ nguyên bản án 11 năm tù giam đối với Nguyễn Năng Tĩnh

12:26, 20/04/2020
Sáng nay (20/4), tại TAND tỉnh, Tòa án nhân dân cấp cao đã mở phiên tòa công khai, xét xử phúc thẩm vụ án Nguyễn Năng Tĩnh phạm tội: “ Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Phiên tòa diễn ra đúng với quy định Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch covid-19 về giãn cách xã hội, đó là có không quá 20 người trong phòng xét xử. 
Bị cáo Nguyễn Năng Tĩnh tại phiên tòa.

Tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra ngày 15/11/209, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Năng Tĩnh, sinh năm 1976, nghề nghiệp là giáo viên, quê quán xóm 11, xã Quỳnh Hưng, Quỳnh Lưu với mức án 11 năm tù giam, 5 năm quan chế tại địa phương khi ra tùvề tội: Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên mạng xã hội. Sau khi tòa tuyên án, Nguyễn Năng Tĩnh đã có đơn kháng cáo kêu oan gửi Tòa án nhân dân tối cao và cho rằng: Các cơ quan điều tra tỉnh Nghệ An đã vi phạm pháp luật trong quá trình điều tra vụ án nên đề nghị Tòa án cấp cao tại Hà Nội xét xử lại,đồng thời hủy bản án sơ thẩm, trả lại quyền tự do cho Tĩnh.

Toàn cảnh phiên tòa.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày hôm nay, với bản chất giảo hoạt, bất hợp tác, thiếu thành khẩn, Nguyễn Năng Tĩnh không những không thừa nhận mà quanh co, chối cãi, thậm chí tỏ rõ thái độ chống chế độ, chống nhà nước , mặc dù chủ tọa phiên tòa đã đưa ra những bằng chứng thuyết phục. Với tài liệu, chứng cư thu thập được, Nguyễn Năng Tĩnh đã phải lần lượt thừa nhận bản thân đã viết bài, quay và dựng clip xuyên tạc nhằm chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa trong thời gian dài trên trang facebook cá nhân.  

Chủ tọa phiên tòa tuyên án.

Vì vậy, Hội đồng xét xử Tòa án cấp cao tại Hà Nội không chấp nhận nội dung trong đơn kháng cáo của Nguyễn Năng Tĩnh, đồng thời tuyên giữ nguyên hình phạt 11 năm tù giam và 5 năm quản chế tại địa phương, tước quyền ứng cử 5 năm sau khi ra tù theo như bản án đã tuyên tại phiên tòa sơ thẩm ngày 15/11/2019 về tội: “ Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam./.
                                                     

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện