Đời sống - Xã hội

Sẵn sàng giúp dân trong mùa mưa bão

15:42, 07/10/2020
Luôn xác định phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) là nhiệm vụ chiến đấu của bộ đội Công binh trong thời bình, vì vậy, Lữ đoàn Công binh 414 (Quân khu 4) thường xuyên quán triệt nghiêm các văn bản của cấp trên; nắm chắc tình hình, diễn biến của thời tiết; xây dựng kế hoạch, luyện tập thuần thục các phương án; chú trọng xây dựng lực lượng, huấn luyện làm chủ trang bị; tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện trong mọi điều kiện thời tiết, sát thực tế, bảo đảm cho quân nhân “giỏi một nghề, biết nhiều nghề”, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ ngay khi có lệnh.
Tiểu đoàn Vượt sông 4, Lữ đoàn Công binh 414 huấn luyện bắc cầu phao PMP bảo đảm vượt sông.

Tại thao trường huấn luyện vượt sông của Lữ đoàn, chúng tôi mãn nhãn khi được tham quan một buổi huấn luyện cứu nạn trên sông của Tiểu đoàn 4. Đại úy Hồ Hữu Ngọc, Đại đội trưởng Đại đội 10 cho biết, đơn vị đang huấn luyện cứu hộ, cứu nạn trên sông. Tình huống giả định là lũ tràn về, nhấn chìm nhà cửa, cuốn trôi người và tài sản của nhân dân, đơn vị nhận lệnh cơ động ứng cứu. Sau khẩu lệnh của người chỉ huy, tiếng máy xuồng cao tốc ST660 nổ giòn giã, rẽ sóng lướt tới. Sau khi vượt qua các cọc nhựa bố trí theo hình dích dắc được neo trên sông, tổ cứu nạn phát hiện có người bị cô lập trên mái nhà (sử dụng mô hình mái nhà đặt trên đốt phà PMP), chiến sĩ lái xuồng áp sát, dùng dây ghìm xuồng, tiếp cận và đưa người lên xuồng an toàn. Quá trình cơ động vào bờ, phát hiện có người trôi sông (do chiến sĩ đơn vị đóng), chiến sĩ công binh quăng dây cùng phao cứu sinh, vớt người lên xuồng, tiến hành các biện pháp sơ cứu, hô hấp nhân tạo, vận chuyển vào bờ cấp cứu. Tình huống giả định được tổ cứu hộ, cứu nạn thực hiện khẩn trương, gọn gàng và chuẩn xác. 

Lữ đoàn Công binh 414 bắc cầu phao nhẹ VSN-1500 qua sông Luồng tháng 8 năm 2019, phục vụ giao thông và cứu trợ bản Sa Ná, huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) do lũ quét.

Đại úy Hồ Hữu Ngọc cho biết thêm: loại xuồng đơn vị huấn luyện là cao tốc ST660 và VSN-1500 gắn máy đẩy. Với ưu điểm gọn nhẹ, sức cơ động cao, phù hợp với địa hình sông nước, đây là hai phương tiện được sử dụng chủ yếu trong tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn mùa mưa bão. Đặc biệt, đối với xuồng VSN-1500 có thể ghép thuyền đơn thành kép, kép thành bộ cầu hoặc phà VSN-1500, phục vụ tốt nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn. Chỉ về phía mô hình mái nhà trên đốt phà PMP, Đại đội trưởng giới thiệu, đó là đốt phà của bộ cầu phao PMP dùng để bắc cầu phao, có thể bắc cầu 20T và 60T, hay ghép các phà chở từ 20T đến 170T. Hằng năm, trước khi vào mùa mưa bão, đơn vị chú trọng huấn luyện bộ đội thuần thục các phương án và kỹ năng khai thác, sử dụng trang bị kỹ thuật, phương tiện vượt sông, cứu hộ, cứu nạn, sẵn sàng ứng cứu giúp nhân dân trong mùa mưa bão. Tháng 8/2019, đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bắc cầu phao nhẹ VSN-1500 qua sông Luồng, phục vụ giao thông và cứu trợ bản Sa Ná, huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) do lũ quét tàn phá, được Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn tặng Bằng khen.

Quân nhân đơn vị tham gia huấn luyện nâng cao tay nghề lái tàu, xuồng.

Tìm hiểu được biết, hằng năm, Lữ đoàn 414 chú trọng tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật nâng cao trình độ chỉ huy; kỹ năng khai thác, sử dụng các trang thiết bị làm nhiệm vụ PCTT-TKCN có trong biên chế. Duy trì nghiêm chế độ nổ máy định kỳ, bảo quản, bảo dưỡng trang bị, phương tiện sau huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về nhiệm vụ PCTT-TKCN; đưa kiến thức về PCTT-TKCN vào chương trình huấn luyện, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của bộ đội. Sau mỗi đợt PCTT-TKCN, Lữ đoàn đều tổ chức rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Một buổi huấn luyện thực hành cứu nạn trên sông của Tiểu đoàn 4, Lữ đoàn 414.

“Được sự quan tâm chỉ đạo của Cục cứu hộ cứu nạn; lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thường vụ Đảng ủy-BTL Quân khu, BTL Công binh; sự phối hợp giúp đỡ, hiệp đồng của các địa phương và lực lượng, với sự chuẩn bị chặt chẽ, chu đáo, tích cực, chủ động theo phương châm “4 tại chỗ” và “Chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, hiệu quả, bảo đảm an toàn”, Lữ đoàn luôn sẵn sàng lực lượng, phương tiện, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ PCTT-TKCN khi có tình huống xảy ra”, Đại tá Đậu Trung Thông, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Công binh 414, khẳng định.

 

Hoàng Thái

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện