Pháp luật

Bắt giữ 3 tàu cá khai thác thủy sản trái phép trên vùng biển Cửa Lò

18:28, 11/12/2020
3 phương tiện với 13 thuyền viên đang thực hiện hành vi khai thác thủy sản trái phép trên vùng biển Cửa Lò đã bị lực lượng Hải đội 2 và đồn Biên phòng cảng Cửa Lò – Bến Thủy phát hiện bắt giữ.

Trước đó, vào hồi 9 giờ 15 phút ngày 10-12, tại vùng biển Cửa Lò, cách bờ biển khoảng từ 10 đến 12 hải lý về phía Đông, Hải đội 2 phối hợp cùng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò - Bến Thủy, BĐBP Nghệ An đã phát hiện bắt giữ 3 phương tiện đang có hành vi khai thác thủy sản trái phép.

Các tàu vi phạm được đưa về cảng cá Cửa Hội.

Các chủ phương tiện gồm: Tàu NA 80106 TS do ông Nguyễn Doãn Hạ, sinh năm 1975 làm thuyền trưởng và 3 thuyền viên gồm: Võ Văn Lương, sinh năm 1965; Nguyễn Khắc Thang, sinh năm 1971; Nguyễn Văn Minh, sinh năm 1968, tất cả đều trú tại khối Bình Giang, phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò; 

Tàu cá TH 92062 TS do ông Trần Văn Phu, sinh năm 1972 làm thuyền trưởng và 6 thuyền viên, gồm: Nguyễn Văn Thảo, sinh năm 1992; Nguyễn Văn Tuấn sinh năm 1981; Trần Văn Dũng sinh năm 1995; Thạch Văn Quyết sinh năm 1997; Trần Văn Tư sinh năm 1971; Trần Văn Thu sinh năm 1990, tất cả đều trú tại xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa;

Tàu cá HT 2097 TS do ông Võ Văn Lợi, sinh năm 1968 làm thuyền trưởng, trên tàu có 1 thuyền viên là Võ Hùng Dũng sinh năm 1990, đều trú tại xã Xuân Hội, Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

Lực lượng BĐBP Nghệ An kiểm tra các phương tiện vi phạm
Lực lượng BĐBP Nghệ An kiểm tra các phương tiện vi phạm.

Qua kiểm tra, các phương tiện trên có công suất từ trên 70 CV trở lên, tất cả 13 thuyền viên cùng đi trên tàu đều góp vốn chung tàu để làm ăn trên biển.

Lực lượng BĐBP Nghệ An đã tiến hành lập biên bản, thu giữ tang vật và hoàn chỉnh hồ sơ xử phạt theo quy định của pháp luật; đồng thời tuyên truyền cho các ngư dân hiểu về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc cấm đánh bắt thủy, hải sản theo hình thức tận diệt nhằm bảo vệ tài nguyên biển.

Anh Bách

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện