Quốc phòng

Chủ động phòng, chống dịch Covid-19 trong huấn luyện chiến sĩ mới

19:19, 07/03/2021
Năm 2021, Lữ đoàn công binh 414 (Quân khu 4) huấn luyện 270 chiến sĩ mới đến từ các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Quán triệt phương châm "chống dịch như chống giặc", thời gian qua, lữ đoàn đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tiếp nhận và huấn luyện chiến sĩ mới (CSM), với quyết tâm không để dịch xâm nhập đơn vị, bảo đảm an toàn cho nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới.

Tại Tiểu đoàn 4 (Lữ đoàn 414), đơn vị huấn luyện CSM, công tác phòng, chống dịch được triển khai thực hiện chặt chẽ. Khách đến làm việc được Tổ quân y tiếp đón và hướng dẫn vào bàn khai báo y tế. Sau khi phun khử trùng phương tiện, kiểm tra thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn, khách phải khai báo thông tin, lịch trình di chuyển trước đó.

Phun khử khuẩn phương tiện đón chiến sĩ mới về đơn vị.
Phun khử khuẩn phương tiện đón chiến sĩ mới về đơn vị.

“Tổ kiểm tra y tế phải thay nhau trực 24/24 giờ ở cổng ra vào, tất cả các phương tiện vào doanh trại đều được quân y đơn vị phun khử khuẩn; khách đến liên hệ công việc và cán bộ, chiến sĩ nghỉ phép, tranh thủ lên đơn vị đều phải khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt chặt chẽ. Các trường hợp ra, vào ngoài doanh trại đều bắt buộc phải đeo khẩu trang đúng quy định”, Thiếu úy QNCN Vương Quân Nhân, Y sĩ tiểu đoàn cho biết.

Kiểm tra thân nhiệt chiến sĩ mới.
Kiểm tra thân nhiệt chiến sĩ mới.

Khẩu hiệu "Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 4 chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid-19" in trên nền băng rôn màu đỏ căng ngang trục đường chính. Đại úy Trần Viết Hùng, Chính trị viên Tiểu đoàn 4 chia sẻ thêm: "Với đặc điểm ăn, ở tập trung, tân binh đến từ nhiều vùng quê khác nhau, có nhiều thanh niên đi làm ăn xa, trở về từ vùng dịch, nếu không tuân thủ nghiêm quy định phòng dịch, nguy cơ dịch lây lan vào đơn vị là rất cao. Để tiếp nhận CSM bảo đảm an toàn, ngay khi nhận quân ở địa phương, chúng tôi yêu cầu tất cả cán bộ, chiến sĩ phải đeo khẩu trang khi lên xe; ngay khi xe chở bộ đội vào đơn vị, Tổ quân y đã nhanh chóng phun khử trùng phương tiện bằng dung dịch cloramin B; đo thân nhiệt và yêu cầu cán bộ, chiến sĩ rửa tay sát trùng, khai báo y tế. Những trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở chúng tôi đưa vào phòng riêng và cử quân y theo dõi sức khỏe hằng ngày".

Khách đến làm việc, cán bộ, chiến sĩ nghỉ phép trở về đơn vị phải khai báo y tế, thực hiện các biện pháp phòng dịch trước khi vào đơn vị.
Khách đến làm việc, cán bộ, chiến sĩ nghỉ phép trở về đơn vị phải khai báo y tế, thực hiện các biện pháp phòng dịch trước khi vào đơn vị.

Từ khu vực nhà ăn, nhà bếp, phòng ở bộ đội trong đơn vị đều treo, dán đầy các pa nô, áp phích khuyến cáo cách phòng dịch hiệu quả. Quân y đã chuẩn bị đầy đủ xà phòng và gel sát khuẩn, dung dịch tỏi, nước muối súc họng cho bộ đội. Bàn ăn được giãn cách đúng cự ly 2m; bát, đũa và dụng cụ cấp dưỡng đều được nhúng nước sôi 100 độ trước khi đưa vào sử dụng; Thường xuyên phát thanh tuyên truyền nhắc nhở, nâng cao nhận thức, ý thức phòng, chống dịch Covid-19 cho bộ đội mỗi ngày.

“Với quan điểm chống dịch như chống giặc, lấy phòng là chính, chúng tôi đã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục; thường xuyên thông qua giao ban, sinh hoạt, học tập quán triệt cán bộ, chiến sĩ tuyệt đối không được lơ là, mất cảnh giác trước dịch bệnh. Đến nay tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sĩ ổn định, đơn vị bảo đảm an toàn. Lữ đoàn quyết tâm không để dịch Covid - 19 xâm nhập đơn vị, bảo đảm quân số khỏe cao nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện CSM", Đại tá Đậu Trung Thông, Lữ đoàn trưởng, Trưởng ban Chỉ đạo Covid-19 Lữ đoàn 414 khẳng định./.

Hoàng Thái

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện