Quốc phòng

Nỗ lực hoàn thành kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong mùa khô năm 2021 - 2022

16:06, 19/07/2021
Bộ Tư lệnh Quân khu 4 vừa giao nhiệm vụ cho Bộ Chỉ huy Quân sự 6 tỉnh (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế), Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 và Sư đoàn 968 tổ chức lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và trong nước mùa khô năm 2021 - 2022.

Đối với nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự 6 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, xây dựng kế hoạch, tổ chức lực lượng phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị có liên quan để khảo sát tìm kiếm, quy tập 150 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại 10 tỉnh: Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Viêng Chăn, Xây Xổm Bun, Bô Ly Khăn Xay, Khăm Muộn, Sa Vẳn Na Khệt, Sa La Van, Sê Kông và Thủ đô Viêng Chăn thuộc nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; làm tốt công tác dân vận, nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động phòng chống dịch Covid-19; chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 
Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tìm kiếm các hài cốt liệt sĩ tại khu vực núi Phu Phả Đeng, thuộc bản Thèn Phùn, huyện Mường Khùn, tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tìm kiếm các hài cốt liệt sĩ tại khu vực núi Phu Phả Đeng, thuộc bản Thèn Phùn, huyện Mường Khùn, tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Đối với nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở trong nước giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự 3 tỉnh (Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế), Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 và Sư đoàn 968 xây dựng kế hoạch, tổ chức lực lượng phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương các cấp và các cơ quan, đơn vị có liên quan tìm kiếm, quy tập 110 hài cốt liệt sĩ tại địa bàn trong nước, kết hợp rà soát, kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Thời gian tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở Lào từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 5 năm 2022. Thời gian ngày đi, về do Ban Chỉ đạo 515 Quân khu quy định cụ thể. Thời gian làm nhiệm vụ trong nước, tiến hành khảo sát, tìm kiếm, quy tập liên tục trong năm, căn cứ vào tình hình nhiệm vụ, các đơn vị lập kế hoạch thực hiện từng đợt theo địa bàn hoặc thông tin mộ liệt sĩ.

Lễ Truy điệu, an táng hài cốt Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh ở Lào tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồng Tâm, huyện Bá Thước, do Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa tìm kiếm, quy tập trong mùa khô 2020 - 2021.
Lễ Truy điệu, an táng hài cốt Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở Lào tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồng Tâm, huyện Bá Thước, do Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa tìm kiếm, quy tập trong mùa khô 2020 - 2021.

Lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ phải được tổ chức chặt chẽ, phù hợp với tình hình nhiệm vụ trên từng địa bàn. Riêng lực lượng làm nhiệm vụ ở Lào phải giao tiếp được bằng tiếng Lào, có hiểu biết về phong tục, tập quán bạn và phải được tiêm phòng vaccine ngừa Covid-19 trước khi sang Lào.

Huy Cường

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện