Pháp luật

Quân khu 4 tổ chức tiêu hủy vật chứng, tài sản của các vụ án

16:51, 14/01/2022
Ngày 14/1, Phòng Thi hành án Quân khu 4 tổ chức tiêu hủy vật chứng, tài sản liên quan đến vụ án Trịnh Văn Thịnh và vụ án Nguyễn Đình Sơn.
a
Các vật chứng của vụ án đưa đi tiêu hủy.

Trước đó, năm 2021, Tòa án Quân sự Trung ương và Tòa án Quân sự khu vực Quân khu 4 đã tuyên án Trịnh Văn Thịnh (sinh năm 1979, quê quán xã Định Bình, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) phạm tội “Giết người” và tội “Vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản”; Nguyễn Đình Sơn (sinh năm 1988, quê quán xã Đông Lĩnh, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) phạm tội “Buôn bán hàng cấm”.

Di chuyển vật chứng, tài sản trong các vụ án đến điểm tiêu hủy.

Các vật chứng của vụ án Trịnh Văn Thịnh gồm: 1 dao bầu, 1 váy lụa màu nâu, 1 áo nịt màu đen, 1 vỏ lon bia, 1 phong bì niêm phong các mẫu vật do cơ quan giám định hoàn trả. Vụ án Nguyễn Đình Sơn vật chứng gồm 20.710 bao thuốc lá điếu các loại.

Tiêu hủy vật chứng, tài sản của các vụ án

Căn cứ vào các bản án của Tòa án Quân sự Trung ương và Tòa án Quân sự khu vực Quân khu 4, Quyết định Thi hành án của Trưởng phòng thi hành án Quân khu 4, Phòng Thi hành án Quân khu 4 đã thành lập Hội đồng tiêu hủy vật chứng không còn giá trị sử dụng và tiến hành quy trình tiêu hủy theo đúng quy định của pháp luật.

Tần Lê

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện