Pháp luật

Truy bắt kẻ phóng hoả đốt nhà, khiến hai chị em tử vong ở TP Thủ Đức

17:45, 25/06/2022
Vụ cháy nhà lúc rạng sáng khiến hai chị em tử vong và điều tra công an nghi vấn một nam thanh niên đã phóng hoả

Công an TP.HCM đang phối hợp cùng Công an TP Thủ Đức điều tra vụ cháy 2 người chết nghi do phóng hỏa.

Trước đó, rạng sáng 25/6 người dân phát hiện khói lửa bốc lên từ căn nhà ở đường Nguyễn Tư Nghiêm, phường Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức. Người dân ứng cứu nhưng không thành.

Công an phong toả hiện trường vụ cháy nhà 2 người chết nghi do có kẻ phóng hoả để điều tra. 
Công an phong toả hiện trường vụ cháy nhà 2 người chết nghi do có kẻ phóng hoả để điều tra. 

Khi nhận tin báo lực lượng PCCC chuyên nghiệp đến hiện trường thì một lúc sau khống chế được ngọn lửa.

Sau đó, cơ quan chức năng tìm thấy hai người trong hiện trường cháy. Trong đó có một người đã tử vong; người còn lại được đưa đi cấp cứu nhưng vì thương tích nặng, cũng không qua khỏi.

Bước đầu công an xác định hai nạn nhân tử vong là hai chị em ruột gồm: Nguyễn Thị Tuyết N. (23 tuổi) và Nguyễn Thị Thanh X. (19 tuổi).

Công an xác định, ngôi nhà bị cháy do bà Kiều Thị Tuyết L. (49 tuổi) làm chủ. Ngôi nhà có kết cấu cấp 4, khung thép, mái tôn, có diện tích 45m2 và có một gác lửng diện tích 25m2.

Cách đây ít hôm, ba người bà con dưới quê có lên ở tạm tại ngôi nhà chờ khám chữa bệnh.

Rạng sáng 25/6 khi xảy ra vụ cháy, ba người bà con cùng bà L đã thoát thân được. Còn hai chị em N và X ở trên gác lửng, không chạy ra được nên gặp nạn.

Nguồn thông tin cho hay, khi khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện có mùi xăng. Qua điều tra, công an khoanh vùng nghi vấn một thanh niên là thủ phạm vụ phóng hoả đốt nhà khiến hai người thiệt mạng.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện