Pháp luật

Vụ lừa dối khách hàng ở Nghệ An: Khởi tố 2 đối tượng cầm đầu

18:46, 18/01/2024

Liên quan đến vụ án lừa dối khách hàng xảy ra tại Khách sạn Đại Phú Gia thuộc khối 4, thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ, quá trình tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Kỳ đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 2 đối tượng với vai trò chủ mưu.

Hai đối tượng Đặng Ngọc Long (trái) và Nguyễn Thị Hải
Hai đối tượng Đặng Ngọc Long (trái) và Nguyễn Thị Hải

Hai đối tượng vừa bị khởi tố về tội lừa dối khách hàng là Nguyễn Thị Hải (sinh năm 1991), trú tại xã Quỳnh Hội, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình và Đặng Ngọc Long (sinh năm 1984) trú phường Cộng Hoà, thành phố  Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Nguyễn Thị Hải và Đặng Ngọc Long là 2 đối tượng đã trực tiếp tìm, thuê địa điểm Khách sạn Đại Phú Gia ở thị trấn Tân Kỳ trong 2 ngày 14 - 15/9/2023.

Tại đây với lý do tổ chức hội thảo, tri ân khách hàng, các đối tượng đã bán nhiều sản phẩm như đồ gia dụng, thực phẩm chức năng (có giá trị thực dưới 1 triệu đồng)… với giá cao gấp nhiều lần giá trị sản phẩm. Trong đó có sản phẩm được nanag lên tới 10 triệu đồng. Sau đó lợi dụng sự sơ hở của người dân, các đối tượng đã bỏ trốn.

Tại cơ quan điều tra, Long và Hải đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Liên quan tới vụ án này, đến nay Công an huyện Tân Kỳ đã khởi tố và bắt 4 đối tượng về hành vi lừa dối khách hàng. Lực lượng chức năng cũng đã tạm giữ, thu hồi tài sản liên quan đến vụ án gần 1 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Kỳ đang tạm giam Đặng Ngọc Long và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Nguyễn Thị Hải (do Hải đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi); đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện